1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội Ukraine thông qua luật chống ly khai

(Dân trí) - Ngày 8/4, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật chống ly khai trong nỗ lực nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình đòi sáp nhập vào Nga ở các tỉnh miền Đông.

Quốc hội Ukraine thông qua luật chống ly khai
Các nghị sĩ Ukraine trong cuộc họp khẩn cấp ngày 8/4, một ngày sau khi bùng phát làn sóng ly khai ở miền Đông.

Theo đạo luật mới, những người bị cáo buộc vi phạm chủ quyền lãnh thổ có thể phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam cho hành vi phạm tội lần đầu và lên tới 10 năm cho các lần vi phạm tiếp theo.

Ngoài ra, Quốc hội nước này cũng tăng hình phạt đối với tội phản quốc từ mức 10 năm tù giam lên khung hình phạt 12-15 năm.

Đạo luật mới được thông qua trong bối cảnh chính quyền lâm thời ở Kiev đang phải chật vật đối phó với làn sóng biểu tình bạo động đòi ly khai và thành lập nhà nước riêng ở 3 thành phố miền Đông thân Nga gồm Donetsk, Kharkiv và Lugansk.

Trong các cuộc biểu tình bùng phát gần như cùng lúc tại cả 3 thành phố trên trong ngày 7/4, những người thân Nga ở Donetsk và Kharkiv đã tuyên bố thành lập hai nhà nước riêng, đồng thời lên kế hoạch tiến hành trưng cầu dân ý ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga giống như Crimea đã làm hồi tháng trước.

Những người biểu tình còn chiếm giữ các tòa nhà thị chính, tấn công cảnh sát và đốt lốp xe trên đường phố.

Trước tình hình bạo động gia tăng, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời cảnh báo nguy cơ Ukraine có thể sẽ rơi vào nội chiến nếu chính quyền lâm thời ở Kiev đưa ra các hành động trấn áp mạnh tay.

Vũ Anh
Theo AFP