1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội Triều Tiên tuyên bố sẽ đẩy mạnh chương trình hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân và thanh toán nạn khan hiếm lương thực kinh niên. Đây là tuyên bố được đưa ra tại phiên họp Quốc hội hiếm hoi đang thu hút sự quan tâm lớn của giới quan sát.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Triều Tiên (Ảnh:
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Triều Tiên (Ảnh: ChanelNewsAsia)
 
Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên tại kỳ họp thứ 3 Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khóa 13, một sự kiện đang được dư luận khu vực và thế giới theo dõi sát để tìm kiếm những động tĩnh mới nhất liên quan đến quốc gia đầy bí ẩn này.
 
“Năm 2014 ghi dấu những chiến thắng vang dội trong việc đặt nền tảng cho thắng lợi cuối cùng trên chặng đường xây dựng đất nước thịnh vượng. Các nhiệm vụ của năm nay là phải thúc đẩy các hoạt động kinh tế để giải quyết vấn đề lương thực dựa trên 3 trụ cột chính là nông nghiệp, chăn nuôi và ngư nghiệp, đồng thời đẩy mạnh nền tảng phát triển công nghiệp luyện kim”, Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju tuyên bố tại cuộc họp quy tụ 687 đại biểu.

“Điều quan trọng là phải tuân thủ đúng các chủ trương của Đảng trong việc phát triển cơ cấu kinh tế và xây dựng lực lượng hạt nhân”, ông Pak Pong-ju khẳng định.

Quốc hội Triều Tiên chỉ tiến hành kỳ họp 1-2 lần/năm và mỗi tháng có thêm các phiên họp ngắn để thảo luận về vấn đề ngân sách cũng như các quyết sách của ban lãnh đạo.

Kỳ họp Quốc hội lần này được dư luận hết sức chờ đợi để xem Bình Nhưỡng có công bố điều gì mới liên quan đến cơ cấu quyền lực bí ẩn của nước này hay không. Đây cũng là dịp để các chuyên gia phân tích và các cơ quan tình báo nước ngoài nghiên cứu, đánh giá xem nhân vật nào có thể gây dựng thế lực và tác động ra sao đến các chính sách kinh tế cũng như an ninh của đất nước khép kín này.

Thời gian gần đây, ở Triều Tiên có sự thay đổi đáng kể trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao với sự nổi lên của nhiều gương mặt mới và sự ra đi của những nhân vật kỳ cựu.

Kỳ họp cũng diễn ra ngay trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có bài phát biểu đầu năm mới theo lịch của Triều Tiên nên càng thu hút sự chú ý. Dự kiến bài phát biểu của ông Kim Jong-un sẽ tập trung vào việc cải thiện điều kiện sống của người dân.

Vũ Anh
Theo ChanelNewsAsia