1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia NATO đẩy nhanh kế hoạch mua "tia chớp" F-35 Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Romania đã đệ trình yêu cầu lên quốc hội phê chuẩn kế hoạch mua 32 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ.

Quốc gia NATO đẩy nhanh kế hoạch mua tia chớp F-35 Mỹ - 1

Máy bay chiến đấu F-35A Lightning II cất cánh tại căn cứ Al Dhafra ở UAE (Ảnh: Reuters).

"Bộ Quốc phòng Romania đang thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc trang bị cho lực lượng không quân Romania năng lực tốt nhất, nhằm mang lại cho Romania vị thế vững chắc trong cấu trúc an ninh ở sườn phía đông (NATO) và khu vực Biển Đen", Bộ trưởng Quốc phòng Romania Angel Tilvar thông báo hôm 10/8.

Ông Tilvar cho biết, Bộ Quốc phòng Romania đã đề nghị quốc hội nước này phê chuẩn thương vụ mua 32 máy bay chiến đấu F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất. Hợp đồng này ước tính trị giá khoảng 6,5 tỷ USD.

Hồi tháng 4, Hội đồng quốc phòng tối cao Romania tuyên bố "sở hữu năng lực phòng không mạnh mẽ, đáng tin cậy, có thể tương tác, linh động và hiệu quả là một phần trong các cam kết của Romania với NATO và EU". Ngoài ra, đây còn là "yếu tố quan trọng để Romania đạt các mục tiêu trong chính sách quốc phòng".

Trước đó, hồi tháng 3, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Romania cho biết, quốc gia này đang cân nhắc mua một tiểu đoàn xe tăng M1 Abrams từ nhà sản xuất General Dynamics của Mỹ. Các xe tăng Abrams được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực chiến đấu đáng kể cho lực lượng tăng thiết giáp của Romania.

Romania, một quốc gia thành viên của NATO, có đường biên giới dài 650km với Ukraine. Romania đã lên kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 2,5% GDP trong năm nay nhằm đối phó với tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực.

Sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, nhiều quốc gia phương Tây đã tăng cường mua sắm tiêm kích F-35 của Mỹ như một giải pháp phòng vệ hiệu quả.

Theo Defense News