Quân Ukraine rút chạy hỗn loạn ở Kursk, Nga ra tối hậu thư
(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu trong những ngày tới có một cuộc bao vây ở Kursk, quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk chỉ còn hai lựa chọn là "đầu hàng hoặc thiệt mạng".

Nga tuyên bố giành lại thị trấn Sudzha ở tỉnh Kursk hôm 13/3 (Ảnh: Tass).
Theo chỉ huy đơn vị Aida thuộc lực lượng biệt kích Akhmat, quân đội Ukraine đã không thành công trong việc thực hiện cuộc rút lui có tổ chức khỏi thị trấn Sudzha ở tỉnh Kursk trong quá trình lực lượng Nga giành lại khu vực chiến lược này.
"Sau Chiến dịch Đường ống, khiến tiền tuyến của đối phương sụp đổ, không có cuộc rút lui có tổ chức nào của các lữ đoàn Ukraine. Ở Sudzha, có nhiều nhóm, biệt đội hỗn hợp và các nhóm từ các đơn vị khác nhau không thể rút lui. Những nhóm này đang bị phát hiện, truy đuổi và hạ gục. Không xảy ra cuộc rút lui có tổ chức nào đến các vị trí phòng thủ hơn", chỉ huy đơn vị Aida tuyên bố hôm 13/3.
Trước đó, đơn vị đặc nhiệm Aida, nổi tiếng với các hoạt động tại nhiều điểm nóng khác nhau, đã được điều đến khu vực Kursk. Nhóm chiến binh được đào tạo bài bản này đã hoạt động tích cực trên tuyến đầu, hỗ trợ quân đội Nga và lực lượng biên phòng.
Ông Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat và Cục Phó Cục Chính trị và Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga, tuyên bố quân đội Nga có kế hoạch đẩy lùi hoàn toàn các nhóm vũ trang Ukraine khỏi tỉnh Kursk trong vài ngày tới. Ông cũng lưu ý rằng 5 khu định cư ở Kursk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/3 thông báo, Moscow đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi thị trấn Sudzha, khu định cư lớn nhất do quân đội Kiev chiếm giữ sau cuộc xâm nhập vào vùng Kursk giáp biên giới Nga.
Ngoài ra, Nga cũng giành lại các khu định cư gần đó, gồm Melovoy và Podol.
Quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk từ tháng 8/2024, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận kể từ khi chiến sự giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022.
Đà tiến công của quân đội Kiev đã bị chặn đứng sau đó, và vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát dần bị thu hẹp trong thời gian qua.
Những ngày gần đây, quân đội Nga đã đạt được nhiều bước tiến nhanh chóng gần Sudzha, thị trấn cách biên giới Ukraine chừng 9km và có khoảng 5.000 cư dân trước cuộc xâm nhập.
Trước áp lực từ Nga, Ukraine đã rút bớt quân về phía bên kia lãnh thổ. Truyền thông Nga cũng đưa tin quân Ukraine rút chạy hỗn loạn khỏi các vị trí ở Kursk trước đà tiến công của lực lượng Moscow.
Tuần này, một số kênh Telegram đã đăng tải video được cho là ghi lại cảnh binh sĩ Nga giương quốc kỳ tại quảng trường chính của thị trấn Sudzha.

Vị trí vùng Kursk ở Nga (Ảnh: Bloomberg).
"Đầu hàng hoặc chết"
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 tuyên bố tình hình ở Kursk hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã hoàn toàn bị cô lập và nằm trong tầm hỏa lực của Nga.
"Ukraine đã mất kiểm soát ở khu vực này. Nếu trong giai đoạn đầu, đúng nghĩa đen là một hoặc hai tuần trước, quân nhân Ukraine đã cố gắng thoát khỏi đó theo nhóm lớn, thì bây giờ điều đó là không thể. Họ đang cố gắng thoát khỏi đó theo nhóm rất nhỏ, 2-3 người, bởi vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của chúng tôi. Họ bỏ lại vũ khí, thiết bị vì không thể di chuyển", ông Putin nêu rõ.
Tổng thống Putin cảnh báo, nếu trong những ngày tới có một cuộc bao vây, thì "không ai có thể rời đi".
"Họ chỉ có 2 cách: Đầu hàng hoặc chết", ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.
Theo nhà lãnh đạo Nga, trong những điều kiện này, "tôi nghĩ sẽ rất tốt cho phía Ukraine nếu đạt được lệnh ngừng bắn trong ít nhất 30 ngày". Tuy vậy, ông Putin vẫn đặt ra các câu hỏi liên quan tới lệnh ngừng bắn.
"Chúng tôi ủng hộ điều đó, nhưng vẫn có những trăn trở? Đầu tiên, chúng ta sẽ làm gì với lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk? Nếu chúng ta ngừng chiến đấu trong 30 ngày, điều đó có nghĩa là gì? Rằng tất cả những người ở đó sẽ rời đi mà không chiến đấu? Chúng ta sẽ để họ rời đi sau khi họ phạm tội ác chống lại dân thường? Hay giới lãnh đạo Ukraine sẽ ra lệnh cho họ hạ vũ khí, chỉ cần đầu hàng. Điều này sẽ diễn ra như thế nào? Vẫn không rõ ràng", ông Putin nói.
Đề xuất ngừng bắn kéo dài 30 ngày được đưa ra sau cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine ở Ả rập Xê út trong tuần này.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng quân đội Nga đang đạt được đà tiến trên khắp mặt trận và việc tạm dừng chiến sự có thể làm gián đoạn các chiến dịch quân sự đang diễn ra. Ông cảnh báo nguy cơ lực lượng Ukraine có thể tận dụng thời gian ngừng bắn để tái tổ chức, tiếp nhận thêm vũ khí và huấn luyện các tân binh.