1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan hệ ngoại giao Mỹ - Israel bất ngờ căng thẳng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có một phát ngôn khiến Thủ tướng Israel phản ứng mạnh mẽ hôm 2/2, sau khi ông Kerry cảnh báo Israel có thể đối mặt với tẩy chay kinh tế nếu không đạt được hiệp ước hòa bình với người Palestine.

Thủ tướng Israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) giận dữ trước bình luận của ông Kerry

Phát biểu trước báo giới hôm Chủ nhật, thủ tướng Israel tuyên bố những nỗ lực nhằm tẩy chay nhà nước Israel là vô đạo đức, bất công, và sẽ không đạt được ý đồ mong muốn.

“Thứ hai, không áp lực nào có thể khiến tôi từ bỏ những lợi ích sống còn của nhà nước Israel, đặc biệt là an ninh của người dân Israel. Vì hai lí do trên, những đe dọa tẩy chay nhà nước Israel sẽ không đạt được mục đích”.

Phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Kerry cảnh báo về khả năng Israel phải chịu những tác động kinh tế.

“Với Israel, các tác động kinh tế là cực kỳ lớn”, ông Kerry cảnh báo tại hội thảo an ninh Munich, Đức.

“Đối với Israel, hiện một cuộc vận động phi chính thống hóa đang ngày càng mạnh mẽ. Người dân rất nhạy cảm đối với vấn đề này. Đã có những bàn thảo về việc tẩy chay cũng như các hành động khác”, ông Kerry nói.

Vị ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo tình hình hiện tại không thể được duy trì nếu đàm phán sụp đổ.

“Tình hình không hề bền vững. Nó mang tính ảo tưởng. Sự thịnh vượng chỉ là tạm thời, hòa bình cũng chỉ là tạm thời…Nhưng sự thật đó là tình hình sẽ thay đổi nếu thất bại xảy ra”.

Thời gian qua, ngày càng nhiều chính phủ và doanh nghiệp quốc tế khẳng định sẽ không giao dịch với bất kỳ công ty nào của Israel có liên quan tới các khu định cư của người Do Thái. Đây được xem như thành công lớn của chiến dịch tẩy chay do người Palestine phát động.

Phong trào tẩy chay, không đầu tư và cấm vận của Palestine đã nỗ lực thuyết phục các chính phủ, doanh nghiệp và những nhân vật nổi tiếng chấm dứt mọi quan hệ với các công ty Israel hoạt động tích cực tại lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng. Đây là một nỗ lực đi theo thành công của cuộc tẩy chay từng chấm dứt phong trào phân biệt chủng tộc apartheid tại Nam Phi.

Hồi tuần trước, diễn viên nổi tiếng người Mỹ Scarlett Johansson đã buộc phải từ bỏ vai trò đại sứ tại tổ chức từ thiện Oxfam, sau khi trở thành gương mặt đại diện cho công ty SodaStream của Israel do công ty này có nhà máy tại khu Bờ Tây.

Cùng ngày, quỹ đầu tư quốc gia Na-uy đã liệt 2 công ty của Israel vào “danh sách đen” do tham gia vào hoạt động xây dựng các khu định cư gần phía Đông Jerusalem.

Kể từ ngày 1/1, Liên minh châu Âu cũng đã phong tỏa mọi hỗ trợ và kinh phí cấp cho các tổ chức của Israel hoạt động bên ngoài đường biên giới trước chiến tranh 1967, khiến dư luận tại Israel ngày càng lo ngại.

Thanh Tùng
Theo AFP