1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Trung Quốc đóng cửa 7 tờ báo trong kế hoạch cải tổ

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc (PLA) cuối tuần qua chính thức đình bản 7 tờ báo của 7 Bộ Tư lệnh quân khu thuộc PLA.

Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ quân đội được Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng vào tháng 11/2015, Trung Quốc Nhật báo đưa tin ngày 20/1.

Quân đội Trung Quốc đóng cửa 7 tờ báo trong kế hoạch cải tổ - 1

Các thế hệ quân nhân PLA. (Ảnh: www.nbcnewyork.com)

Trong số 7 tờ báo bị đình bản, tờ Soldiers' News (Tin tức người lính) do Bộ Tư lệnh Quảng Châu xuất bản có thâm niên cao nhất - được thành lập từ năm 1930, trong khi tờ Comrade-in-Arms của Bộ Tư lệnh quân khu Bắc Kinh "trẻ" nhất cũng đã thành lập từ năm 1949.

Các nhà quan sát cho rằng việc đóng cửa 7 tờ báo trên cho thấy kế hoạch cải tổ các bộ tư lệnh quân khu mới của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình đồng thời còn kiêm nhiệm Chủ tịch Quân ủy trung ương (CMC). Theo đó, nhiều đơn vị trực thuộc PLA đã phải đóng cửa các tờ báo và chờ luân chuyển công tác.

Ngoài ra, 5 tờ báo còn lại bị đóng cửa gồm: tờ Vanguard của Bộ Tư lệnh Tế Nam, tờ Forward của Bộ Tư lệnh Thẩm Dương, tờ War Flag của Bộ Tư lệnh Thành Đô, tờ People's Frontline của Bộ Tư lệnh Nam Kinh và tờ People's Armed Forces của Bộ Tư lệnh Lan Châu.

Các tờ báo này được cho là thường xuyên xuất bản 3-5 số ra mỗi tuần và không lưu hành ra công chúng bởi đây là các ấn phẩm nội bộ. Theo tờ PLA Daily, 7 tờ báo trên đã đình bản sau khi ra số cuối cùng vào thứ Sáu vừa qua (15/1).

Đối với nhiều quân nhân PLA, từ lâu họ đã quen với các tờ báo của các bộ tư lệnh quân khu - những ấn phẩm được coi là thông tin chính thống cho binh lính Trung Quốc bất chấp sự bùng phát của Internet và điện thoại thông minh, những phương tiện mà quân nhân Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận.

Một cán bộ cao cấp thuộc Bộ Tư lệnh Tế Nam giấu tên cho biết, các biên tập viên và phóng viên của tờ Vanguard đang đợi chỉ thị để luân chuyển công tác. Trong khi đó, một cán bộ giấu tên khác thuộc Bộ Tư lệnh Bắc Kinh nói các Bộ Tư lệnh mới sẽ không được ra báo riêng.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sắp xếp lại 7 Bộ Tư lệnh quân khu trên. Theo đó, các bộ tư lệnh mới sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy các chiến dịch quân sự, trong khi lãnh đạo của Không quân, Hải quân và Bộ binh Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo binh lính.

Cũng theo kế hoạch cải tổ quân đội của ông Tập, khoảng 300.000 binh lính sẽ bị tinh giảm biên chế.

Vũ Duy

Theo Trung Quốc Nhật báo