1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Trung Quốc diễn tập chi viện tác chiến tại Hoa Đông

(Dân trí) - Ngày 14/9, Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc cùng dân quân địa phương tới địa điểm tập kết tại khu vực diễn tập trên Hoa Đông nhằm tiến hành tổ chức diễn tập thực binh chi viện tác chiến với tên gọi “Thần Biển-2014”.

Một cuộc diễn tập của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Một cuộc diễn tập của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
 
Theo hãng tin Xinhua, cuộc tập trận lần này lấy chi viện tác chiến trên Hoa Đông làm chủ đề chính, trọng điểm diễn tập nội dung chỉ huy và hiệp đồng, phối hợp giữa quân đội và dân quân địa phương trong hành động chi viện tác chiến trên biển, tăng cường năng lực hành động bảo đảm chi viện và trình độ chỉ huy của cơ quan, nâng cao năng lực quân sự cho quân đội Trung Quốc.
 
Cuộc diễn tập được tiến hành trong thời gian 3 ngày, từ ngày 14-6/9. Lực lượng tham gia diễn tập bao gồm đa binh chủng (trên không, mặt nước, dưới biển) và lực lượng quân dân địa phương.
 
Trong cuộc diễn tập sử dụng tàu chi viện tác chiến, tàu hộ vệ, tàu chấp pháp địa phương, máy bay trực thăng, tầu ngầm. Lực lượng tham gia diễn tập sẽ tổ chức chia thành 05 tốp gồm lực lượng tìm kiếm tiếp tế vật tư, trinh sát chiến thuật, lực lượng mở đường, lực lượng cứu hộ tàu ngầm.
 
Cuộc diễn tập với nhiều khoa mục, trong đó có chi viện yểm hộ, tuần tra thực thi pháp luật biển, quân đội và dân quân địa phương kiểm chứng mục tiêu, quân đội và dân quân địa phương phối hợp tìm kiếm cứu nạn, quân đội và địa phương liên hợp đối phó các tình huống đột ngột phát sinh trên biển, cứu viện tai nạn tàu ngầm… Cuộc diễn tập nhằm kiểm nghiệm hiệu quả hiệp đồng, tìm kiếm những khâu thất bại trong cuộc diễn tập, hoàn thiện phương án dự phòng, từng bước thiết lập cơ chế liên hợp chi viện tác chiến trên biển.
 
Ông Đổng Diệm, đội trưởng chi đội tàu thuộc Hạm đội Đông Hải, người trực tiếp chỉ huy cuộc diễn tập giới thiệu cho biết, cuộc diễn tập với quy mô lớn, binh lực đầy đủ, trọng điểm huấn luyện quân đội và dân quân địa phương cùng phối hợp chi viện tác chiến trên biển. Thông qua cuộc diễn tập sẽ từng bước hoàn thành cơ chế huấn luyện, cơ chế chỉ huy tác chiến, nhằm từng bước nâng cao sức mạnh cho quân đội Trung Quốc, đáp ứng yêu cầu của một cuộc thực chiến.
 
Hương Giang
Theo Xinhua