1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Trung Quốc bị nghi bắt giữ thanh niên Ấn Độ đi lạc ở biên giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ấn Độ nghi ngờ quân đội Trung Quốc bắt giữ một thanh niên 17 tuổi đi lạc ở khu vực biên giới và đã đề nghị phía Bắc Kinh thả người.

Quân đội Trung Quốc bị nghi bắt giữ thanh niên Ấn Độ đi lạc ở biên giới - 1

Một xe tải di chuyển ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc tại Arunachal Pradesh (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 20/1 cho biết, một thanh niên 17 tuổi nước này dường như đã bị quân đội Trung Quốc bắt giữ sau khi đi lạc ở khu vực biên giới giữa 2 nước.

Quân đội Ấn Độ đã liên lạc với phía Trung Quốc để định vị và để thanh niên có tên Miram Tarom trở lại phía Ấn Độ.

Trong một thông điệp riêng rẽ trên Twitter, Tapir Gao, một nhà làm luật của bang Arunachal Pradesh, đông bắc Ấn Độ, nơi Tarom sinh sống, cho biết thanh niên trên dường như bị bắt hôm 18/1, trong khi một người bạn của Tarom trốn thoát và thông báo cho phía chính quyền Ấn Độ.  

Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên xảy ra căng thẳng trong thời gian qua liên quan tới đường biên giới kéo dài của 2 nước ở khu vực Himalaya. Trung Quốc tuyên bố toàn bộ Arunachal Pradesh là một phần thuộc khu vực Tây Tạng của họ.

Xung đột giữa 2 bên leo thang sau vụ xung đột chết người ở thung lũng Galwan hồi năm 2020. Kể từ đó, 2 bên đã điều động nhiều khí tài quân sự và quân nhân tới các khu vực tranh chấp chủ quyền gần biên giới, nhưng các cuộc đàm phán sau đó đã góp phần làm xuống thang căng thẳng và các bên đã rút bớt lực lượng ra khỏi khu vực.

Trong những năm qua, một số công dân Ấn Độ đã bị mất tích gần khu vực biên giới mà phía New Delhi thường cáo buộc Trung Quốc bắt giữ họ. Bắc Kinh đã bác bỏ những điều này.

Theo www.reuters.com