1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Mỹ tiết lộ tham vọng "trình làng" máy bay siêu thanh vào năm 2023

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đang phát triển một máy bay siêu thanh bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, có thể giảm thời gian bay từ New York đi London từ 8 giờ hiện nay xuống còn chỉ 1 giờ, và hi vọng phương tiện này sẽ cất cánh vào năm 2023.

Quân đội Mỹ tiết lộ tham vọng phát triển máy bay siêu thanh vào năm 2023
Máy bay siêu thanh có thể chỉ mất 60 phút để bay từ New York đi London, so với 8 giờ hiện nay (Ảnh: EPA)
 
Theo Dailymail, vài cuộc thử nghiệm đối với phương tiện siêu thanh đã được tiến hành.

Nhưng bà Mica Endsley, giám đốc khoa học của không quân Mỹ, xác nhận với trang Military.com rằng không quân nước này và DARPA, cơ quan nghiên cứu của Lầu Năm Góc, đang lên kế hoạch phát triển một thiết bị bay siêu thanh mới và cải tiến vào năm 2023.

Phương tiện siêu thanh mới sẽ được phát triển dựa trên X51-WaveRider, một phương tiện bay thử nghiệm được Phòng nghiên cứu không quân và DARPA phát triển trong khuôn khổ một chương trình nhằm chứng minh tính khả thi của động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm.

Chuyến bay siêu thanh bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh (Mach 5) và cần có một loại động cơ đặc biệt để có thể có thể chịu được sức nóng và áp suất của khí động lực học siêu thanh.

Trong dự án WaveRider, 4 chiếc X-51A đã được chế tạo, và vào tháng 5/2010, chiếc X-51A WaveRider đầu tiên đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm ngoài khơi Nam California.

Chuyến bay thử nghiệm cuối cùng diễn ra vào tháng 5/2013, khi chiếc X-51A WaveRider thứ 4 bay được 370 km chỉ trong hơn 6 phút - chuyến bay siêu thanh luồng tĩnh dài nhất - trước khi rơi xuống biển.

Video một chuyến bay thử nghiệm của X-51A WaveRider:



“X-51 thực sự là bằng chứng về cuộc thử nghiệm cơ bản. Nó đã cho thấy rằng bạn có thể có một động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm, phóng nó từ một máy bay và nó có thể bay siêu thanh. Nó đã có khả năng đạt vận tốc trên Mach 5 cho tới khi hết nhiên liệu. Đó là cuộc thử nghiệm rất thành công của một hệ thống vũ khí siêu thanh trên không”.

Nhóm nghiên cứu giờ đang đang lên kế hoạch một loại phương tiện bay siêu thanh mới, có khả năng các thiết bị như các hệ thống dẫn đường và vũ khí. Thách thức là phải tạo ra các vật liệu, như một hệ thống dẫn đường, cho thể chịu được nhiệt độ cao, và họ hi vọng sẽ thành công vào năm 2023.

Các quan chức Mỹ trước đó chỉ nói rằng họ hi vọng các hệ thống tên lửa có thể sẵn sàng để thử nghiệm vào năm 2020.

Khi mang một thiết bị đầu đạn nhỏ, thông thường, vũ khí siêu thanh có thể được sử dụng như một tên lửa tấn công, vì vậy quân đội có thể tấn công các mục tiêu ở phạm vi an toàn mà phi công và máy bay không bị nguy hiểm.

Vũ khí siêu thanh tiên tiến là một phần trong chương trình nhằm chế tạo tên lửa có thể phá hủy mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trên trái đất chỉ trong vòng vai giờ, di chuyển với tốc độ vượt 5.600 km hay March 5.

Công nghệ tương tự cũng có thể cách mạng hóa việc đi lại bằng đường không, mặc dù các quan chức quân đội Mỹ có mục tiêu của riêng họ.

“Chúng tôi là không quân. Điều chúng tôi làm với công nghệ này là gì? Chúng tôi muốn vũ khí hóa nó”, Ryan Helbach, một quan chức tại Phòng nghiên cứu không quân Mỹ, cho biết.

Công nghệ phương tiện siêu thanh cũng là tâm điểm của một cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Bà Endsley cho hay: “Họ (Trung Quốc) đang cho thấy nhiều khả năng trong lĩnh vực này. Lợi thế của siêu thanh không chỉ là thứ gì đó có thể di chuyển nhanh mà nó có thể đi rất xa với tốc độ đó”.

Theo bà Endsley, một chuyến bay từ New York đi Los Angeles có thể cắt giảm thời gian di chuyển từ 5 giờ xuống chỉ còn 30 phút.

Sở hữu khả năng bay tầm xa với tốc độ cao như vậy biến phương tiện siêu thanh trở thành công nghệ quân sự quan trọng của tương lai.

An Bình
Theo Dailymail, Military