1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quân đội Mỹ gửi nhầm vi khuẩn gây bệnh than sang Hàn Quốc

(Dân trí) - Quân đội Mỹ thừa nhận đã gửi nhầm vi khuẩn gây bệnh than tới một căn cứ quân sự tại Hàn Quốc cùng các phòng thí nghiệm ở 9 bang của nước này.

Hình ảnh minh họa. (Ảnh:

Hình ảnh minh họa. (Ảnh: AFP)

Thông báo của Lầu Năm Góc ngày 27/5 khẳng định không có mối nguy nào tới cộng đồng và không người bị nhiễm bệnh than sau sự cố đáng tiếc này. Thông báo cũng cho hay các mẫu vi khuẩn gây bệnh than được gửi tới căn cứ quân sự Mỹ tại Hàn Quốc đã được tiêu hủy theo đúng quy trình.

Tuy nhiên, theo AFP, 4 thường dân ở Mỹ đã được điều trị sau khi tiếp xúc với vi khuẩn bệnh than. Ông Jason McDonald, người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khẳng định bốn người trên chỉ đối diện với nguy cơ “nhỏ” về việc nhiễm bệnh than.
 
Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các vi khuẩn gây bệnh than đã được gửi tới các phòng thí nghiệm ở các bang Maryland, Texas, Wisconsin, Delaware, New Jersey, Tennessee, New York, California và Virginia. Bốn người hiện đang phải điều trị sau khi tiếp xúc với vi khuẩn đang sinh sống ở bang Delaware, Texas và Wisconsin.

Những mẫu vi khuẩn gây bệnh than nêu trên từng được tiêu hủy tại một phòng thí nghiệm của quân đội Mỹ tại bang Utah và được cho là “đã chết”.
Tuy nhiên, một công ty tư nhân ở bang Maryland mới đây đã thông báo với nhà chức trách rằng những mẫu vi khuẩn này vẫn “sống”, đồng thời đưa ra đề nghị cảnh báo tới toàn bộ các phòng thí nghiệm đã nhận loại vi khuẩn này trong những tháng qua.
 
Thông tin chính xác về nguyên nhân vụ gửi nhầm và có bao nhiêu phòng thí nghiệm tại 9 bang bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn gây bệnh than nêu trên hiện vẫn chưa rõ.

Vi khuẩn gây bệnh than từng được sử dụng để phát triển các loại vũ khí sinh học. Giới chức Mỹ rất lo ngại loại vi khuẩn này rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Năm 2001, năm người đã thiệt mạng sau khi vi khuẩn gây bệnh than được gửi qua đường thư tín tới địa chỉ các quan chức Mỹ và những nhân vật nổi tiếng làm trong giới truyền thông.
Ngọc Anh
Tổng hợp