1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Nga cảnh báo NATO hậu quả nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) cảnh báo, Nga có thể phá hủy các nước NATO trong vòng 30 phút nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân, do vậy ông kêu gọi các bên cần tránh nguy cơ xung đột hạt nhân.

nga_AFP.jpg

Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin (Ảnh: AFP).

"Nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra, chúng tôi có thể phá hủy các nước NATO chỉ trong nửa giờ", hãng tin Newsweek ngày 8/5 dẫn bình luận của Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin trên Telegram cho biết.

Ông Rogozin nhấn mạnh: "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cho phép đó xảy ra bởi vì hậu quả của các cuộc xung đột hạt nhân sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Trái đất. Do vậy, chúng tôi sẽ phải đánh bại đối phương mạnh hơn về kinh tế và quân sự này bằng các biện pháp quân sự thông thường".

Lãnh đạo Roscosmos cáo buộc NATO đang "kích động cuộc chiến" chống lại Nga, "sử dụng các lực lượng Ukraine để chiến đấu trong một cuộc xung đột ủy nhiệm". "NATO đang kích động chiến tranh chống lại chúng tôi. Họ không công bố điều đó nhưng đến giờ thì ai cũng đã rõ", ông Rogozin nói.

NATO hiện chưa bình luận về những cảnh báo trên, song trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết hiện không có bằng chứng nào cho thấy Nga sẽ triển khai hay sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

Khác với đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vũ khí hạt nhân chiến thuật là thiết bị nhỏ hơn, đương lượng nổ thấp từ dưới 1 kiloton đến 100 kiloton. Vũ khí này có thể được thả từ máy bay, lắp vào tên lửa tầm ngắn hoặc bắn từ pháo.

Quan hệ giữa Nga và NATO leo thang căng thẳng gần đây, đặc biệt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine và phương Tây liên tục cấp vũ khí cho Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin từ tháng 2 đã yêu cầu các lực lượng răn đe chiến lược, trong đó có những đơn vị mang vũ khí hạt nhân, cảnh giác cao độ và chuyển sang trạng thái báo động do những hành động "không thân thiện" của NATO.

Phương Tây đã cáo buộc Moscow "đe dọa hạt nhân". Đáp lại cáo buộc này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 3 cho biết, "không ai ở Nga nghĩ tới việc sử dụng hay thậm chí ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân". Theo ông Peskov, Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp "xuất hiện mối đe dọa tới sự tồn tại" của đất nước. "Nga kiên quyết tuân thủ nguyên tắc không thể có người chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân và không sử dụng vũ khí hạt nhân", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zaitsev hôm 6/5 cũng tuyên bố.

Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo thế giới không nên đánh giá thấp nguy cơ chiến tranh hạt nhân. "Nguy cơ hiện nay rất đáng kể. Tôi không muốn thổi phồng mối đe dọa đó một cách giả tạo. Nhưng nhiều người muốn điều đó. Nguy cơ thực sự nghiêm trọng. Chúng ta không được phép đánh giá thấp nó", ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine