1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Mỹ kêu gọi lật đổ Thủ tướng Iraq

(Dân trí) - Các quan chức quân sự Mỹ và nhiều nghị sĩ cấp cao khác ở đồi Capitol đang kêu gọi lật đổ Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, do lo ngại ông này không có khả năng tái hoà giải các phe phái đang mâu thuẫn tại nước này.

Trở về nước sau chuyến thăm Iraq ngày 20/8, Chủ tịch Uỷ ban quân vụ thượng viện Mỹ, Carl Levin cho biết: “Chính phủ của ông Maliki không thiết thực. Tôi hi vọng quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua việc lật đổ chính phủ của ông Maliki và thay thế bằng một chính phủ và thủ tướng có đủ khả năng hàn gắn mâu thuẫn giáo phái”.

Tại Baghdad, đại sứ Mỹ Ryan Crocker đã tỏ rõ thái độ buồn chán khi đánh giá khả năng của ông Maliki trong việc kết thúc chiến tranh giáo phái giữa người Ảrập dòng Sunni và Shiite. Ông gọi tiến trình hoà giải dân tộc là “vô cùng thất vọng”. Cũng theo ông Crocker, Thủ tướng Maliki và chính phủ cần dàn xếp để chấm dứt tình trạng đổ máu.

Cùng quan điểm với ông Ryan Crocker, ngày 21/8, Tổng thống Mỹ Bush cũng tỏ thái độ mất kiên nhẫn đối với Thủ tướng Maliki, và cho rằng ông này nên từ chức trước khi tình trạng bạo lực giáo trở nên tồi tệ hơn.

Phát biểu trước hội nghị tại Canada, ông Bush nói: “Vấn đề mấu chốt hiện nay là chính phủ có đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hay không. Nếu không, họ nên thay thế chính phủ”.

Tuy nhiên, ông Bush cũng cho rằng quyền lựa chọn người lãnh đạo mới tuỳ thuộc vào nhân dân Iraq. “Người Iraq phải tự quyết định chứ không phải các chính trị gia Mỹ”.

Những bình luận trên được đưa ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Bush đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ phía Quốc hội Mỹ nhằm chứng minh sự tiến bộ về mặt chính trị và quân sự tại Iraq.

 

Kể từ tháng 2/2007, Mỹ đã triển khai thêm 28.500 quân, chủ yếu tại Baghdad để cải thiện tình hình. Mặc dù bạo lực giáo phái có giảm, nhưng chính phủ do người Shiite lãnh đạo đã không giúp ích nhiều trong việc đưa cộng đồng thiểu số Shiite và Sunni hoà hợp và đoàn kết.

 

VTH

Theo Los Angeles Times