1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Liên hợp quốc: Không còn trẻ sinh ra đủ cân ở Gaza

Quốc Đạt

(Dân trí) - Một quan chức Liên hợp quốc nói rằng tình hình nhân đạo ở Gaza là "cơn ác mộng" đối với các bà mẹ và trẻ sơ sinh, giữa lúc Israel chuẩn bị phát động chiến dịch vào Rafah.

Quan chức Liên hợp quốc: Không còn trẻ sinh ra đủ cân ở Gaza - 1

Một em bé người Palestine bị thương được đưa đến Bệnh viện Al-Aqsa sau cuộc tấn công của Israel vào Trại tị nạn Nuseirat ở Deir al-Balah, Gaza vào ngày 21/2 (Ảnh: AFP).

"Cá nhân tôi rời Gaza trong tuần này trong tâm trạng lo sợ cho 1 triệu phụ nữ và trẻ em gái ở Gaza... đặc biệt là đối với 180 phụ nữ đang sinh con mỗi ngày", Dominic Allen, đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Palestine, cho biết trong cuộc họp báo video từ Jerusalem.

"Các bác sĩ nói rằng họ không còn thấy những đứa trẻ có kích thước bình thường nữa", ông Allen nói sau khi đến thăm các bệnh viện vẫn cung cấp dịch vụ thai sản ở phía bắc Gaza.

"Nhưng những điều họ đã thấy là ngày càng có nhiều trường hợp thai chết lưu... và ngày càng nhiều trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh, một phần là do suy dinh dưỡng, mất nước và các biến chứng", ông Allen nói.

Số ca sinh nở phức tạp hiện cao gần gấp đôi so với trước khi xảy ra cuộc chiến Hamas - Israel. Những người chăm sóc trẻ em cũng thiếu thốn vật dụng cần thiết.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc không có đủ thuốc gây mê" cho các ca sinh mổ, ông Allen nói. "Trẻ em phải được bao bọc trong vòng tay mẹ, không phải trong túi đựng xác".

Israel vẫn luôn bảo vệ chính sách của mình trong lúc theo đuổi mục tiêu tiêu diệt Hamas. Tel Aviv cũng bác bỏ thông tin từ phía Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ rằng quy trình kiểm tra rườm rà của Israel đang cản trở viện trợ lương thực và các nhu yếu phẩm khác vào Gaza.

Ông Allen cho biết, chính quyền Israel đã từ chối cấp phép cho một số chuyến hàng của UNFPA (như bộ dụng cụ cho nữ hộ sinh, đèn pin và tấm pin mặt trời).

"Đó là cơn ác mộng còn hơn cả một cuộc khủng hoảng nhân đạo", ông nói. "Đó là cuộc khủng hoảng của nhân loại... vượt quá mức thảm khốc".

Theo thống kê của AFP, khoảng 1.160 người đã thiệt mạng sau khi Hamas mở cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7/10/2023, chủ yếu là dân thường.

Theo cơ quan y tế Gaza, chiến dịch trả đũa của Israel đã giết chết ít nhất 31.490 người ở Gaza, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

Theo AFP