1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Quan chức Italy dự đoán thời điểm Nga - Ukraine bước vào đàm phán

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Italy tin rằng Nga và Ukraine sẽ bước vào bàn đàm phán khi cả hai cạn kiệt nguồn lực.

Quan chức Italy dự đoán thời điểm Nga - Ukraine bước vào đàm phán  - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ rằng mùa xuân tới có thể là thời điểm cả hai bên cạn kiệt nguồn lực để đạt được bước đột phá, do đó nỗ lực đối thoại có thể mở ra", Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto nói hôm 4/10.

Bộ trưởng Crosetto tin rằng, vào mùa đông năm nay, Nga có thể sẽ phản ứng trước cuộc phản công hiện tại của Ukraine.

Ông Crosetto hồi tháng 9 tuyên bố, xung đột có thể chấm dứt trong vòng 7-8 tháng tới nếu Nga tuyên bố ngừng bắn. Theo quan chức Italy, điều kiện tối thiểu để tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán chính là lệnh ngừng bắn ở phía Nga.

Ukraine nhiều lần bác bỏ ý tưởng ngừng bắn vì cho rằng Nga có thể lợi dụng để có thêm thời gian tập hợp lực lượng cho các hành động tấn công sau này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện giờ chưa phải lúc hòa đàm, mặc dù một số đối tác phương Tây có thể đang muốn gây sức ép buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow.  

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cảnh báo, nếu Ukraine càng trì hoãn, đàm phán sau này sẽ càng khó khăn. Ông cũng lưu ý thêm rằng bước đầu tiên của bất cứ cuộc đàm phán nào giữa Nga và Ukraine phải là hủy bỏ sắc lệnh hồi cuối năm ngoái của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cấm đối thoại với Moscow.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Italy được đưa ra trong bối cảnh các quan chức phương Tây cảnh báo nguy cơ cạn kiệt nguồn viện trợ cho Ukraine.

Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO và là quan chức quân sự cấp cao nhất của NATO, hôm 3/10 tuyên bố kho vũ khí của phương Tây "đã nhìn thấy đáy thùng" và phương Tây sắp hết đạn dược để viện trợ cho Ukraine.

Theo Telegraph, Anh dường như đã hết vũ khí có thể viện trợ cho Ukraine. Telegraph dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Anh kêu gọi các nước khác tăng cường hỗ trợ thay thế.

Lầu Năm Góc cũng cảnh báo Quốc hội Mỹ rằng, cơ quan này sắp hết tiền để thay thế vũ khí mà Mỹ đã gửi đến Ukraine và buộc phải làm chậm quá trình tiếp viện.

Mỹ, một thành viên chủ chốt của NATO, là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Kể từ tháng 2/2022 đến nay, Washington đã cấp hơn 43 tỷ USD viện trợ an ninh cho Kiev.

Tuy nhiên, dự luật ngân sách tạm thời được quốc hội Mỹ thông qua cuối tuần trước nhằm ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ đã loại gói viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Điều này làm dấy lên lo ngại lâu nay của giới quan sát rằng, cuộc chiến dai dẳng ở Ukraine và cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần ở Mỹ sẽ khiến Washington và các đồng minh hụt hơi trong hoạt động viện trợ cho Kiev.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 3/10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Ukraine chỉ còn 6-8 tuần để phản công, trước khi thời tiết khắc nghiệt mùa đông gây khó khăn cho chiến dịch này. Ông Kirby kêu gọi các đồng minh giúp đỡ để Ukraine "giành lợi thế từng ngày", đồng thời gửi thông điệp tới Tổng thống Nga.

Theo Pravda