1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Hàn Quốc bị nghi nhảy lầu tự sát tại Trung Quốc

(Dân trí) - Một quan chức Hàn Quốc, được Seoul cử đến Trung Quốc để giải quyết hậu quả một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 10 người Hàn Quốc thiệt mạng, đã ngã từ khách sạn và tử vong vào sáng sớm ngày 5/7 trong một vụ việc bị nghi là tự sát, báo chí Trung Quốc đưa tin.

Ông Choi Doo-Yeong đã tử vong vào sáng sớm ngày 5/7 (Ảnh:
Ông Choi Doo-Yeong đã tử vong vào sáng sớm ngày 5/7 (Ảnh: Yonhap)
Quan chức Hàn Quốc có tên là Choi Doo-Yeong được xác nhận đã tử vong sau khi cảnh sát nhận được thông báo nói rằng ông này ngã từ một khách sạn cao 4 tầng tại thành phố Cát An, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc vào sáng sớm ngày Chủ nhật.

Cơ quan tuyên truyền của thành phố Cát An cho biết nguyên nhân cú ngã của ông Choi đang được điều tra.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Xinhua dẫn lời phó giám đốc cảnh sát thành phố Cát An Guo Yuanqiang rằng cuộc điều tra sơ bộ cho thấy ông Choi dường như đã nhảy lầu tự sát.

Ông Choi là Viện trưởng Viện Phát triển các quan chức chính quyền địa phương thuộc chính phủ Hàn Quốc và được Seoul cử tới Trung Quốc sau khi một chiếc xe buýt chở hơn 20 viên chức Hàn Quốc gặp nạn tại Cát An hôm 1/7. Vụ tai nạn làm 11 người chết, gồm 10 người Hàn Quốc và 1 tài xế Trung Quốc.

Xinhua cho hay, ông Choi đã tới Trung Quốc cùng ông Chung Chae-Gun, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hàn Quốc, để giải quyết hậu quả của vụ tai nạn.

Theo hãng tin Yonhap, các nạn nhân của vụ tai nạn đã tới Trung Quốc trong khuôn khổ một chương trình đào tạo do Viện của ông Choi tổ chức.

Yonhap đưa tin rằng chưa rõ có phải ông Choi đã nhảy lầu tự sát hay không. Nhưng hãng tin này dẫn lời một quan chức chính phủ nói rằng ông Choi "được cho là đã cảm thấy có trách nhiệm nặng nề trong vụ tai nạn thảm khốc với tư cách là người đứng đầu Viện Phát triển".

An Bình
Theo Yonhap