1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức EU: Tịch thu tài sản Nga có thể gây khủng hoảng toàn cầu

Minh Phương

(Dân trí) - Châu Âu cần "cơ chế khẩn cấp" trong trường hợp kế hoạch tài trợ cho Ukraine bằng tiền của Nga phản tác dụng, bởi hành động đáp trả của Moscow có thể tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính toàn cầu.

Quan chức EU: Tịch thu tài sản Nga có thể gây khủng hoảng toàn cầu - 1

Ngân hàng trung ương Nga (Ảnh: TASS).

Brussels đang tìm kiếm những lỗ hổng pháp lý để gửi tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine. Tuy nhiên, họ vẫn phải giữ lại một phần tiền mặt để làm "dự phòng an toàn" nếu cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear gặp trục trặc - một sự kiện có khả năng gây nguy hiểm cho toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, một quan chức cấp cao của EU nói với Reuters.

Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga kể từ khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cách đây hơn 2 năm.

Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ khoảng 205 tỷ USD trong số đó, và EU được cho là đang đẩy nhanh quyết định gửi cho Kiev đợt viện trợ đầu tiên lên tới 3,2 tỷ USD trích từ lợi nhuận tạo ra từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Nếu thành công, số tiền này sẽ tới Ukraine sớm nhất là vào tháng 7 năm nay.

Tuy nhiên, Brussels sẽ phải "đảm bảo rằng không có vi phạm về ổn định tài chính", một quan chức EU giấu tên nói với Reuters hôm 12/3.

"Khi cuộc chiến kết thúc và tất cả giải pháp được đưa ra, toàn bộ số tiền tạm giữ cũng sẽ được chuyển sang Ukraine. Nhưng chúng ta cần có một lượng tiền đáng kể trong Euroclear, bởi vì Euroclear sẽ phải đối mặt với rất nhiều yêu cầu bồi thường", quan chức này nói thêm.

Theo vị quan chức này, nếu phương Tây tiến hành sung công các quỹ, ngân hàng trung ương Nga có thể sẽ tịch thu khoảng 33 tỷ euro của Euroclear đang nằm trong kho lưu ký chứng khoán nước này ở Moscow. Nga cũng có thể khởi kiện để tịch thu tiền mặt của Euroclear từ các kho lưu ký ở Hong Kong (Trung Quốc) và Dubai.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây tịch thu tài sản của Nga. Bộ Tài chính nước này tháng trước cảnh báo những quốc gia và công ty của phương Tây đang nắm giữ cổ phần ở Nga có thể gặp nguy hiểm nếu số tiền bị đóng băng của Nga bị chiếm đoạt.

Quan chức EU cảnh báo nếu các ngân hàng phương Tây kiện Euroclear vì mất tiền đầu tư vào Nga, Euroclear có thể sẽ bị cạn tiền hoàn toàn.

Euroclear có hơn 37 nghìn tỷ euro tài sản đang được lưu giữ trên toàn cầu, nhưng nếu ngân hàng này mất thanh khoản trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ kiện tụng, ngân hàng trung ương Bỉ có thể buộc phải rút giấy phép, gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, quan chức này cảnh báo.

Một số nước phương Tây vẫn bất đồng quan điểm liên quan tới việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để viện trợ cho Ukraine. Trong khi Mỹ và Anh ủng hộ việc trực tiếp tịch thu tài sản, một số quốc gia thành viên EU, như Pháp và Đức, gần đây đã cảnh báo rằng động thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tài chính và làm xói mòn niềm tin vào vị thế đồng tiền dự trữ của đồng euro.

Theo RT, Reuters