1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức cấp cao Trung Quốc đầu tiên bị điều tra sau đại hội Đảng

(Dân trí) - Ngày 5/12, báo chí Trung Quốc đưa tin, cơ quan phòng chống tham nhũng nước này đã mở điều tra cáo buộc tham nhũng đối với phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, đúng theo như cam kết chống tham nhũng của các nhà lãnh đạo mới sau đại hội Đảng vừa qua.

 
Trung Quốc bắt đầu mở điều tra các quan chức tham nhũng sau Đại hội Đảng 18 vừa qua.

Trung Quốc bắt đầu mở điều tra các quan chức tham nhũng sau Đại hội Đảng 18 vừa qua.
 

Ông Lý Xuân Xanh, 56 tuổi, là là nhân vật lãnh đạo đảng cao cấp đầu tiên rơi vào tầm ngắm của ban lãnh đạo mới được bầu tại Đại hội 18 cách đây ba tuần lễ.

 

Ông là quan chức cấp cao thứ hai của tỉnh có 80 triệu dân Tứ Xuyên và được bổ nhiệm vào tháng trước, trở thành một trong 171 thành viên dự khuyết của Trung ương Đảng, một trong những cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Theo Tân Hoa xã, ông Lý Xuân Xanh đang bị điều tra và không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 19/11 vừa qua. Hiện chưa rõ ông Lý phạm tội gì.

 

Tuy nhiên ông bị điều tra sau vụ bắt giữ Dai Xiaoming, chủ tịch Tập đoàn đầu tư công nghiệp Thành Đô, vào tháng 8 vừa qua, vì bị tình nghi hối lộ các quan chức chính phủ ở Thành Đô, nơi ông Li từng là bí thư thành ủy, để được phê chuẩn các dự án.

 

Cả ông Dai và ông Lý đều liên quan đến dự án gây tranh cãi của Sinopec, công ty dầu khí lớn của Trung Quốc, nhằm xây dựng nhà máy hóa dầu hàng chục tỷ USD ở ngoại ô Thành Đô.

 

Sự nghiệp của ông Lý đã bị “phủ bóng đen” kể từ năm 2008, khi Tứ Xuyên hứng chịu một trận động đất mạnh. Vào thời điểm đó, ông Lý là bí thư thành ủy Thành Đô và đã chi hơn 100 triệu USD cho các văn phòng xa hoa mới.  Ông đã bị Thủ tướng Ôn Gia Bảo khiển trách khi chuyển tới văn phòng mới ngay sau vụ động đất. Khi ông Ôn Gia Bảo tới thăm văn phòng mới, ông đã nổi giận và chưa đầy 3 phút sau đó đã bỏ đi, một bức điện tín ngoại giao của Mỹ được WikiLeaks tiết lộ cho hay.

 

Sau đó ông Lý đã buộc phải chuyển văn phòng, bán tòa nhà sang trọng và lấy tiền hỗ trợ cho tái xây dựng sau động đất.

 

Ông Tập Cận Bình, tân Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng trước cảnh báo nạn tham nhũng có thể hủy hoại Đảng và nhà nước Trung Quốc và phải được đối phó ngay lập tức. Giới phân tích cho rằng có vẻ như ông đã không lãng phí thời gian để đưa lời nói thành hành động.

 

Một cựu tổng biên tập báo ở Trung Quốc cho biết có tin đồn vợ của ông Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đang bị điều tra.

 

Trong khi đó, các nhà điều tra đang bắt đầu “soi” các sòng bài ở Ma Cao, nguồn tiền chính chảy vào đại lục. Theo tờ Nhật báo Phố Wall, trong những tuần gần đây các nhà quản lý casino bị siết chặt hơn hoạt động chuyển tiền. Tờ báo cũng cho biết nhiều người cho các con bài vay tiền đã bị bắt.

Vũ Quý

Theo Telegraph