1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân chiến lược Ukraine ào ào xung trận, Nga bẻ gãy 8 đợt tấn công

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Các báo báo cho biết, mặt trận Zaporizhia hiện "hoàn toàn bùng nổ" và quân đội Ukraine đang tung các lực lượng dự bị chiến lược vừa điều động từ tuyến 2 vào tham chiến.

Quân chiến lược Ukraine ào ào xung trận, Nga bẻ gãy 8 đợt tấn công - 1

Binh sĩ Nga đứng trên xe tải chở các rocket tại Bakhmut vào ngày 19/5 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật diễn biến chiến sự Ukraine

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga về diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tính đến hết ngày 7/6 như sau:

Ở hướng Donetsk: Lực lượng Vũ trang Ukraine, do không đạt được mục tiêu tấn công và chịu tổn thất đáng kể ở hướng Nam Donetsk, đã thực hiện nỗ lực phá vỡ tuyến phòng ngự của quân Nga ở hướng Donetsk gần Artyomovsk (Bakhmut theo tên gọi của Ukraine).

Các hành động tích cực của Nga đã đẩy lùi thành công 8 cuộc tấn công quyết liệt của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 và Lữ đoàn cơ giới số 57 quân đội Ukraine (AFU) tại các chiến tuyến ở Yagodnoye, Dubovo-Vasilyevka, ngoại ô phía tây Artyomovsk (Bakhmut), Andreevka và Orekhovo-Vasilyovka, cũng như những mũi đột phá của Lữ đoàn cơ giới số 24 và Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine gần Klescheevka.

Lực lượng Ukraine chưa đạt được mục tiêu tiến công, tất cả các mũi xung kích đều bị lực lượng phòng thủ Nga bẻ gãy.

Quân đội Nga loại khỏi vòng chiến 415 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và 1 lựu pháo Msta-B.

Ở khu vực Vremevka, 3 cuộc tấn công của Ukraine do 2 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn đã bị đẩy lùi bởi hỏa lực dữ dội từ không quân, tên lửa-pháo binh, cũng như hành động của các đơn vị Nga gần Neskuchnoye (Donetsk) và Levadnoye (vùng Zaporizhia).

Ngoài ra, một cuộc tấn công của đơn vị xung kích quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi gần Novodonetskoye (Donetsk). Khu định cư này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Nga.

Pháo binh Nga dồn dập khai hỏa, phá hủy hầu hết phương tiện bọc thép của quân đội Ukraine, buộc họ phải rút lui về điểm xuất phát.

Tổng cộng, trên hướng Nam Donetsk, Ukraine thiệt hại hơn 190 lính, 8 xe tăng, trong đó có 2 xe tăng bánh lốp AMX-10 do Pháp sản xuất, 20 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe cơ giới, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika, cùng các loại pháo xe kéo D-20, D-30 và Giatsint-B.

Kho đạn của Lữ đoàn sơn cước xung kích 128 Ukraine và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần Omelnik và Gulyaypole (vùng Zaporizhia).

Trên hướng Kupyansk, các cuộc tấn công bằng máy bay cũng như pháo binh của Cụm lực lượng Zapad đã dẫn đến việc vô hiệu hóa các đơn vị Ukraine gần Novomlynsk, Kulagovka, Kislovka, Pershotravnyovoye (vùng Kharkov) và Stelmakhovka (Lugansk).

Hoạt động của ba nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị trấn áp gần Novosyolovskoye (Lugansk).

Tổn thất của Ukraine là hơn 50 lính, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới và 1 pháo tự hành M-109 Paladin do Mỹ sản xuất.

Trên hướng Krasny Liman, không quân và không quân lục quân, tên lửa - pháo binh và các hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nhóm lực lượng Tsentr Nga đã phối hợp tác chiến, vô hiệu hóa các đơn vị quân đội Ukraine gần Ploshanka, Karmazinovka, Chervonaya Dibrova, Kuzmino (Lugansk) và Yampolovka (Donetsk).

Hoạt động của 2 nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị phá vỡ tại khu vực Serebryansky.

Tổn thất của Ukraine là hơn 70 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và 1 lựu pháo D-20.

Ở hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 60 quân nhân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika và 1 lựu pháo Msta-B.

Không quân và không quân lục quân, pháo binh Nga đã vô hiệu hóa 93 đơn vị pháo binh tại các trận địa cùng nhiều sinh lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 137 khu vực.

Các sở chỉ huy và quan sát của Lữ đoàn cơ giới 67 và Lữ đoàn pháo binh 44 Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị Nga tấn công gần Chervonaya Dibrova (Lugansk) và Novoivanovka (vùng Zaporizhia).

Hai kho chứa nhiên liệu của Lữ đoàn cơ giới 110 AFU đã bị phá hủy gần Avdeyevka (Donetsk).

Phòng không Nga đã bắn rơi 1 tiêm kích Su-27 gần Nikiforovka (Donetsk) và 1 tiêm kích MiG-29 Không quân Ukraine gần Lubitskoye (vùng Zaporizhia) đồng thời đã đánh chặn thành công 24 quả đạn của các hệ thống pháo phản lực HIMARS, Uragan.

Ngoài ra, 22 phương tiện bay không người lái của Ukraine đã bị chặn gần Donetsk, Verkhnetoretskoye, Gornyak (Donetsk), Verkhnekamenka, Kremennaya, Makeyevka (Lugansk), Ilchenkovo, Inzhenernoye (vùng Zaporizhia), Sadovoye và Golaya Pristan (Kherson).

Tổng cộng, 438 máy bay, 238 máy bay trực thăng, 4.527 UAV, 424 hệ thống tên lửa phòng không, 9.643 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.119 pháo phản lực, 5.034 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 10.771 xe quân sự chuyên dụng của Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine tổng hợp diễn biến chiến sự

Trên khu vực phía nam Kherson, vụ đập Kakhovka bị vỡ đã khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán và hậu quả về kinh tế, xã hội nghiêm trọng sẽ còn ảnh hưởng về lâu dài.

Các binh sĩ Ukraine cho biết họ chứng kiến lính Nga đang lội trong vùng nước ngập và rút lui khỏi bờ đông sông Dnieper sau sự cố vỡ đập thủy điện.

Đại úy Andrei Pidlisnyi của quân đội Ukraine cho biết một số binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Tất cả vị trí các trung đoàn Nga chốt giữ ở ven sông đều bị dòng nước nhấn chìm.

Truyền thông Ukraine cho biết, tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng dự bị chiến lược với quân số đông đảo và vũ khí trang bị hùng hậu đã rời khỏi các vị trí tập kết ở khu vực Dnipropetrovsk tiến ra mặt trận phía đông.

Điểm quyết chiến nóng bỏng nhất ngay lúc này là Orehovo nơi quân đội Ukraine tập trung lực lượng tới 4 hoặc 5 lữ đoàn đang ra sức công phá tuyến phòng thủ của Nga.

Giới phân tích tin rằng khả năng cao là quân đội Ukraine sẽ tung các lực lượng dự bị chiến lược vừa điều động từ tuyến 2 vào tham chiến có thể xảy ra trong 72 giờ tới và hướng tấn công chính sẽ là Orehovo - Tokmak - Melitopol.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công bố thiệt hại của các lực lượng vũ trang Nga tính đến hết ngày 7/6.

Quân chiến lược Ukraine ào ào xung trận, Nga bẻ gãy 8 đợt tấn công - 2

Thiệt hại của lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine đến hết ngày 7/6/2023 (Ảnh: Kyiv Post).

Diễn biến chủ yếu trên từng mặt trận

Mặt trận Zaporizhia hiện đang "hoàn toàn bùng nổ": Lực lượng bộ binh cơ giới có nhiều xe tăng tham gia đang cố gắng đột phá vào thị trấn Orekhov (giữa Malaya Tokmachka và Novodanilovka), giao tranh đang diễn ra quyết liệt. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bẻ gãy 8 đợt tấn công quy mô lớn của Ukraine trên khu vực này tính tới chiều tối qua 7/6.

Trong đêm, rạng sáng nay, ngày 8/6, bất chấp thiệt hại nặng, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục phát động đợt tấn công mới dưới sự hỗ trợ hỏa lực ồ ạt của pháo phản lực HIMARS và Grad bắn vào khu vực phòng ngự kiên cố ở Tokmak.

Sau đó, các đơn vị cơ giới cấp lữ đoàn Ukraine với khoảng 20.000 quân, 100 xe tăng, 180 xe thiết giáp hạng nhẹ cùng lúc đồng loạt ào lên tấn công, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Không quân, tên lửa - pháo binh Nga tích cực chi viện cho đội hình phòng ngự.

Theo các nguồn tin Nga, cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở mặt trận Zaporizhia đã trở thành một thất bại đẫm máu.

Quân chiến lược Ukraine ào ào xung trận, Nga bẻ gãy 8 đợt tấn công - 3

Thị trấn Orekhov đang nóng rực khi lực lượng Ukraine tập trung công phá. Các mũi tiến công đều bị Nga bẻ gãy (Ảnh: RVvoenkory).

Quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công liều lĩnh của Ukraine về phía Rabotino, Kopani, Belogorye ở Quận Polohovsky, cũng như gần Lobkove ở Quận Vasilievsky.

 Xe tăng, xe chiến đấu bộ binh cùng binh sĩ Ukraine bị thiệt hại nặng do trúng mìn và bị pháo binh Nga dồn dập đánh chặn, đánh bồi, đánh nhồi. Sức tấn công của Ukraine suy giảm rõ rệt. Thương vong chi tiết đang được thống kê.

Trước đó, vào ngày 6/6, chỉ thời gian ngắn sau khi ào lên tấn công tại một khu vực ở Zaporizhia, có tới khoảng 42 xe cơ giới các loại của Ukraine bị Nga phá hủy. Có thể thấy sự lợi hại của việc phòng thủ trên địa hình trống trải, kết hợp bãi mìn với hỏa lực pháo binh có hiệu chỉnh bằng UAV, bên tấn công sẽ tổn thất vô cùng lớn.

Nếu cứ với đà này, lực lượng tinh nhuệ của Ukraine do NATO mất bao công xây dựng, huấn luyện và đào tạo, trang bị vũ khí hiện đại có thể sẽ suy kiệt sức chiến đấu.

Các đơn vị quân đội Ukraine tham chiến ở mặt trận này gồm Lữ đoàn cận vệ 128, Lữ đoàn cơ giới hóa độc lập 65, Lữ đoàn 15 Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga gần Lobkovoe và Zherebyanki.

Ở phía sau, còn một số lữ đoàn thuộc quân dự bị chiến lược của Ukraine vẫn chưa tham chiến. Có tin cho rằng việc đập thủy điện Kakhovka bị vỡ khiến mặt trận Kherson bị "đóng băng" tạo điều kiện cho cả Nga và Ukraine rút bớt binh lực ở đây dồn tới tăng cường cho quyết chiến điểm Zaporizhia.

Quân chiến lược Ukraine ào ào xung trận, Nga bẻ gãy 8 đợt tấn công - 4

Lực lượng cơ giới Ukraine lọt vào bãi mìn và bị pháo binh Nga đánh bồi, thiệt hại nặng ở Nam Donetsk (Ảnh: cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga).

Tại mặt trận Kherson: Quân đội Nga được cho là đã sử dụng UAV cảm tử bắn trúng một hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T mà Đức mới viện trợ cho Ukraine cách đây không lâu.

Tuy nhiên, hiện chưa có video và hình ảnh đủ tin cậy để kiểm chứng chính xác. Nếu quả thực IRIS-T bị tiêu diệt thì đây sẽ là một trong những cuộc tấn công hiệu quả nhất của loại máy bay không người lái này, xét về tỷ lệ giá thành của nó so với chi phí để chế tạo hệ thống phòng không trên.

Đồng thời, lũ lụt quy mô lớn tiếp tục diễn ra ở vùng Kherson sau khi đập thủy điện bị phá hủy. Mực nước đã giảm ở Novaya Kakhovka, nhưng các khu định cư ở hạ lưu sông Dnieper vẫn bị ngập gần như hoàn toàn. Bộ Tình trạng khẩn cấp của Liên bang Nga và các tình nguyện viên Nga làm việc trong khu vực để giúp đỡ dân thường.

Theo hướng Starobelsk, các trận đấu pháo qua lại tiếp tục diễn ra ở khu vực Svatovo-Kremennaya. Quân Nga với máy bay không người lái Lancet đã phá hủy một khẩu pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Ukraine.

Ở hướng Bakhmut, các đội hình Ukraine với sự hỗ trợ của trang thiết bị tiếp tục nỗ lực tấn công vào các vị trí bên sườn của quân Nga. Đồng thời, ở vùng ngoại ô phía tây nam của thành phố, các đơn vị của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố đã ngăn chặn được cuộc tấn công dữ dội của đối phương bằng hỏa lực pháo binh và không quân.

Ở hướng Donetsk, tình hình không có thay đổi đáng kể: ngoài việc kéo lực lượng dự bị ra tiền tuyến, lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiến hành trinh sát ở khu vực Avdeevsky, hiện đã bị quân Nga đẩy lùi thành công.

Các đơn vị Nga dưới sự hỗ trợ của xe tăng đang tham gia vào các trận chiến quyết liệt ở Marinka, hiện nay họ đã kiểm soát khoảng 85% diện tích thành phố này.

Tóm lại, trong 3 ngày phản công vừa qua, quân đội Nga đã đứng vững trước cuộc tấn công dữ dội của Ukraine và hoàn toàn kiểm soát được tình hình ở mặt trận Nam Donetsk.

Quân chiến lược Ukraine ào ào xung trận, Nga bẻ gãy 8 đợt tấn công - 5

Các mũi tiến công quy mô lớn của Ukraine vào điểm nóng Orekhovsky đều bị Nga bẻ gãy (Ảnh: Rybar).

Tại vùng Bryansk, quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công một trạm biến áp ở làng Suzemka bằng UAV, tuy nhiên nó đã bị vô hiệu hóa.

Quân chiến lược Ukraine ào ào xung trận, Nga bẻ gãy 8 đợt tấn công - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Bryansk (Ảnh: Rybar).

Ở vùng Belgorod, lực lượng Ukraine tiếp tục sử dụng pháo phản lực Grad nã đạn vào Shebekino suốt cả ngày, tập trung vào khu công nghiệp địa phương và một vài khu vực khác của thành phố.

Ngoài ra, các làng Grafovka và Gruzskoye cũng bị pháo kích, có một số tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại. Không có thường dân nào bị thương.

Bên cạnh đó, nhóm phá hoại từ cái gọi là "Quân đoàn tình nguyện Nga" đã thực hiện một nỗ lực khác để xâm nhập vào làng Novaya Tavolzhanka. Quân đội Nga đã ngăn chặn thành công, tiêu diệt một số tay súng và xe thiết giáp của đối phương.

Quân chiến lược Ukraine ào ào xung trận, Nga bẻ gãy 8 đợt tấn công - 7

Bản đồ chiến sự Ukraine ở vùng Belgorod (Ảnh: Rybar).