1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quá khứ vệ quốc nhắc nhở người Nga, cảnh báo phương Tây

Khi lật cuốn giáo khoa lịch sử Nga, cậu bé 10 tuổi Stanislav Rodionov không thấy đề cập gì tới Đệ nhị thế chiến, ngày đổ bộ D-Day hay ngày chiến thắng phát xít VE-Day.

Thay vào đó, cậu sẽ được đọc về cuộc Vệ quốc vĩ đại, về những trận chiến rực lửa ở Stalingrad hay ở Kursk, và về ngày Chiến thắng 9/5/1945.

 

“Các cháu có lịch sử của các cháu, còn ông có lịch sử của ông,” ông nội Stanislav nói với cháu khi dẫn cậu bé đi thăm một vòng bảo tàng chiến tranh ở Công viên Chiến thắng ở thủ đô Moscow.

 

“Chúng ta có thể tranh cãi rằng cuộc chiến đã bắt đầu, diễn ra và kết thúc như thế nào. Song điều không phải tranh cãi là ông đã mất đi người cha của mình trong cuộc chiến đó", ông nói tiếp, "Cả thế giới phải nhớ tới điều này".

 

Đối với người Nga, ngày lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hitler không chỉ là dịp để tưởng nhớ tới hơn 25 triệu Hồng quân Xôviết đã ngã xuống trong cuộc chiến. Đó còn là dịp để nhắc nhở phương Tây rằng chính nước Nga Xôviết đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng chung của nhân loại trước hiểm hoạ phát xít, và họ đã phải trả một cái giá như thế nào để có được thành tựu chung vĩ đại đó.

 

Và đối với Tổng thống Putin, đó cũng là cơ hội rất đúng lúc để khơi dậy lòng yêu nước của người dân, đoàn kết dưới sự chỉ đạo của chính quyền Nga trên mặt trận phát triển đất nước và chống lại các chỉ trích cũng như âm mưu nếu có của phương Tây.

 

Đó là lý do vì sao người dân Moscow đang háo hức chờ ngày kỷ niệm chiến thắng năm nay từ nhiều ngày nay như vậy. Khoảng 50.000 lá cờ đã được may sẵn, 200km đường phố được trang hoàng lộng lẫy với đèn màu chuẩn bị soi sáng đêm kỷ niệm.

 

Dự kiến khoảng 53 nguyên thủ quốc gia sẽ tham gia lễ diễu binh qua Quảng trường Đỏ sau khi thăm bào tàng chiến tranh trong đó tri ân những chiến sỹ Hồng quân theo một mức độ chưa từng thấy kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

 

Tuy nhiên, buổi lễ kỷ niệm có thể cũng khơi lại một số vấn đề nhạy cảm của nhiều nước. Tổng thống Mỹ Bush sẽ tham dự trong bối cảnh chính quyền nước này vẫn chỉ trích Nga về việc quay lại bánh xe lịch sử phản dân chủ.

 

Buổi lễ cũng sẽ có mặt Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi.

 

Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước phương Tây cũng sẽ phải đối mặt với lãnh đạo các nước từ lâu bị họ chỉ trích như Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, hay Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il. Moscow coi hai nước này là đối tác trong khi Washington mệnh danh họ là “những kẻ độc tài”.

 

Trước tình hình đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phải rào đón trước để các nước tạm gác bất đồng qua một bên nhằm không làm hỏng buổi lễ mà Nga tốn nhiều công sức sắp xếp này.

 

“Đối với Nga, trên hết là ý nghĩa tưởng nhớ những ai đã quên mình trên sa trường cho chiến thắng của nhân loại. Và trên hết là sự biết ơn đối với các cựu chiến binh ở tất cả các nước", ông nói.

 

Nga đã chuẩn bị cẩn thận cho ngày lễ này, đặc biệt chú trọng khâu an ninh. Các hướng vào Moscow sẽ bị đóng  với 20.000 cảnh sát tuần tra khắp các tuyến phố trong thời gian từ 7/5 - 11/5. Khoảng 9.000 nhân viên an ninh khác, trong đó có lực lượng chống bạo động, sẽ củng cố vòng ngoài.

 

Nói tóm lại, dịp kỷ niệm năm nay được sắp đặt, tổ chức với ý đồ lớn, không chỉ là dịp kỷ niệm đơn thuần. Nga hy vọng quá khứ hào hùng có thể vừa nhắc nhở người dân đoàn kết và vững tin dưới sự chỉ đạo của chính quyền Nga trên mặt trận phát triển đất nước và chống lại các như âm mưu của phương Tây.

 

Theo NHQ

Vietnamnet/Times