Putin phản đối sửa đổi hiến pháp
(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 đã nhắc lại rằng ông không có ý định ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo sau khi nhiệm kỳ 2 kết thúc vào năm 2008.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi phát ngôn viên của Hội đồng liên bang Sergei Mironov kêu gọi sửa đổi hiến pháp để nhiệm kỳ tổng thống được kéo dài từ 4 hiện nay lên ít nhất 5 hoặc 7 năm, đồng thời đề nghị các tổng thống có thể được phép lãnh đạo nhiều hơn 2 nhiệm kỳ. Phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ đề nghị của ông Sergei và nói rằng Putin vẫn phản đối sửa đổi hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử tổng thống Nga tháng 3/2008 được xem là một thử thách quan trọng cho hệ thống chính trị Nga và bất cứ sự thay đổi nào trong hiến pháp cho phép Putin tiếp tục lãnh đạo đất nước có thể bị các quốc gia phương Tây coi là sự vi phạm dân chủ.
Theo hiến pháp Nga hiện nay, ông Putin sẽ mãn nhiệm vào năm 2008 sau 2 nhiệm kỳ tổng thống rất thành công. Từ trước tới nay, ông Putin vẫn tuyên bố không có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ 3 mặc dù nhiều nhà chính trị và các tổ chức khuyến khích ông làm điều này.
Một số nhà phân tích và các lãnh đạo đối lập nhìn nhận rằng đề nghị thay đổi hiến pháp của ông Sergei Mironov là một động thái nhằm chứng tỏ lòng trung thành của một đồng minh lâu dài với Putin. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Itar-Tass, phát ngôn viên của Hội đồng liên bang nói: “Tất nhiên, quyết định cuối cùng sẽ tuỳ thuộc vào Tổng thống. Có thể ông Putin sẽ nghe tiếng nói của các nhà lập pháp”. Trong khi đó, một số nhà phân tích lại cho răng, dường như ông Putin đang chịu áp lực ngày càng gia tăng từ các phụ tá trung thành. Ông Garry Kasparov, một lãnh đạo đối lập, chỉ trích đề xuất của Sergei là “tiếng khóc kích động” của các bề tôi trung thành của Putin - những người có thể mất việc trong một nhiệm kỳ tổng thống mới. VTH Theo Mosnews