Putin - Merkel gặp để giải quyết căng thẳng
(Dân trí) - Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã bay đến khu nghỉ mát ở Biển Đen vào hôm qua (21/1), một ngày trước khi gặp Tổng thống Putin nhằm tháo gỡ những vấn đề gây nên tình trạng căng thẳng giữa nước Nga - Eu như: năng lượng, khí đốt, dầu …
Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài lần thứ hai của lãnh đạo nước Đức kể từ khi bà lên nhậm chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong tháng này. Một nhân viên cấp cao Bộ ngoại giao Đức cho biết “Bà Merkel muốn chứng minh rằng Nga vẫn rất quan trọng đối với EU, vì thế vấn đề năng lượng sẽ được đưa ra thảo luận một cách đầy đủ trong cuộc gặp lần này”.
Hơn một năm qua, quan hệ giữa 27 quốc gia thành viên trong Liên minh Châu Âu và Nga trở nên căng thẳng. Đặc biệt gần đây nhất Nga quyết định ngừng cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho những người láng giềng EU (Nga là nhà cung cấp năng lượng chính ở Châu Âu).
Cách đây một năm, Nga cũng từng cắt giảm lượng khí đốt lớn cho Ukraina với lý do không thỏa thuận được giá cả, tuy nhiên các nhà chính trị và các chuyên gia phân tích Châu Âu thì cho rằng Kiev bị Nga trừng phạt vì chính sách thân thiện với phương Tây của họ.
Tiếp nối những căng thẳng trên, đầu tháng 1/2007 Nga đã ngưng một đường ống dẫn dầu cung cấp khoảng 10% nguồn dầu lửa cho EU vì bất đồng với Belarus. Hành động trên khoét sâu thêm mối bất hoà giữa EU- Moscow.
Trước tình hình trên với tư cách chủ tịch Liên minh châu Âu Đức kêu gọi các nước thành viên giảm bớt sự lệ thuộc năng lượng vào nước Nga thay vào đó tìm kiếm nguồn năng lượng khác bằng cách phục hồi lại những nguồn năng lượng dùng sức mạnh tự nhiên như năng lượng mặt trời và sức gió đồng thời mua nhiều dầu và khí đốt từ Nauy.
Phát ngôn viên của chính phủ Đức, Ulrich Wilhelm nói với các phóng viên rằng trong cuộc gặp với lãnh đạo nước Nga bà Merkel sẽ “nhấn mạnh vào những lợi ích chung bền vững giữa Nga - EU cùng với mối quan hệ tin cậy hỗ trợ lẫn nhau”.
Ngoài vấn đề năng lượng điện Kremlin còn cho biết hai bên sẽ hội đàm về những vấn đề quốc tế khác như: Chương trình hạt nhân của Iran, tình hình Iraq, Afghanistan và Balkans.
Phương Mi
Theo CNN