1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin chọc giận người Italy

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin hôm thứ sáu vừa qua đã khiến người Italy nổi giận khi phát biểu rằng nước này không có quyền “dạy” ông về tội phạm có tổ chức, bởi chính bản thân Italy là nơi bắt nguồn của Mafia.

Theo các nhà ngoại giao, bình luận trên của Tổng thống Putin được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Phần Lan, và nó được hầu hết các báo của Italy đăng tải trong ngày hôm qua, khiến Thủ tướng Prodi phải đứng ra đấu dịu.

 

“Cụm từ duy nhất được coi là chỉ trích đất nước ta là cụm từ mang tính châm biếm kiểu như “mafia không phải là từ của Nga”, người phát ngôn của Thủ tướng Prodi cho biết.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng ngoại giao Italy Massimo D'Alema lại có phản ứng mạnh mẽ hơn. “Tôi có cảm tưởng rằng Tổng thống Putin hay dùng ngôn ngữ mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực. Và trên cương vị là một người đứng đầu nhà nước, chắc chắn là nó không giúp gì cho uy tín của ông ấy.”

 

Cũng theo các nhà ngoại giao, thì Putin đã đưa ra lời bình luận trên khi ông bị chất vấn về vấn đề tham nhũng. Ngoài ra, ông còn cho biết Moscow không có gì phải rút kinh nghiệm từ bài học của Tây Ban Nha, nơi các thị trưởng đang bị dính líu vào hàng loạt vụ bê bối hối lộ.

 

Được biết, chính phủ Tây Ban Nha hôm qua đã phát động chiến dịch truy quét đối với những thành phần tham nhũng. Tuy nhiên, động thái này có vẻ như không có liên quan gì đến lời bình luận của ông Putin.

 

Khi Putin đưa ra những lời nhận xét trên, cả Thủ tướng Italy Prodi và Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero đều có mặt.

 

Từ “mafia” bắt nguồn từ tên của một tổ chức tội phạm ở đảo Sicily. Bất chấp sự truy quét gắt gao của chính phủ trong nhiều thập kỷ qua, tội phạm có tổ chức vẫn là một vấn đề nan giải ở miền nam Italy.

 

Trong khi hầu hết các tờ báo Italy đều phản ứng giận giữ đối với bình luận của nhà lãnh đạo Nga, thì có ít nhất một chính trị gia đối lập lại nhìn nhận nó theo một cách khác. “Giữa Putin và Prodi, Putin luôn luôn đúng, dù ông ấy có nói gì đi chăng nữa,” Maurizio Gasparri cựu bộ trưởng thông tin Italy nhận xét.

 

Trang Thu

Theo Reuters