1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin cảnh báo hiểm họa khí đốt với EU, Mỹ dọa trừng phạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin ngày 10/4 cảnh báo nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu có thể gặp nguy hiểm nếu châu Âu không giúp Ukraine trả nợ, trong khi đó Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt thêm Nga, nếu Nga tiếp tục làm leo thang căng thẳng ở Ukraine.

Putin cảnh báo hiểm họa khí đốt với EU, Mỹ dọa trừng phạt


Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, cho hay trong lá thư gửi các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Nga đã cảnh báo tình hình “nghiêm trọng” hiện nay có thể ảnh hưởng đến việc trung chuyển khí đốt của Nga cho châu Âu.

Lá thư được Kremlin công bố trên trang web của cơ quan này có đoạn nếu Ukraine không giải quyết khoản nợ khí đốt với Nga, Gazprom sẽ “buộc phải” chuyển sang hệ thống thanh khoản trước và nếu Ukraine không chịu trả trước, thì họ sẽ “ngưng chuyển khí đốt một phần hoặc hoàn toàn”.

Ông Putin cũng cho biết thêm Nga “đã chuẩn bị tham gia vào nỗ lực bình ổn và phục hồi kinh tế Ukraine”, nhưng chỉ trên “những điều khoản cân bằng” với Liên minh châu Âu (EU).

Ông cũng khẳng định trong khi Nga đã và đang hỗ trợ cho nền kinh tế Ukraine bằng giá khí đốt rẻ, thì châu Âu lại đang lợi dụng nguồn nguyên liệu thô của họ và làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt thương mại với Nga.

Đường ống dẫn khí đốt của Nga cho nhiều nước EU chạy qua Ukraine và gần 1/3 nhu cầu khí đốt của EU phụ thuộc vào Nga. Vì vậy mà nhiều người lo ngại căng thẳng hiện nay có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt khí đốt trầm trọng như những lần căng thẳng trước đây.

Mỹ dọa trừng phạt thêm

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã lên án Nga “dùng năng lượng làm công cụ để dọa nạt Ukraine”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũng cho rằng Ukraine đang bị bán khí đốt với cái giá “cao hơn rất nhiều giá trung bình các thành viên EU phải trả”.

Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Jacob Lew cũng đáp lại đe dọa ngừng chuyển khí đốt của Nga bằng đe dọa Washington sẽ đưa ra loạt trừng phạt mới với Mátxcơva nếu Nga tiếp tục “làm leo thang” tình hình ở Ukraine.

Trong khi đó cơ quan nhân quyền châu Âu PACE đã tước quyền bỏ phiếu của Nga, nhằm trừng phạt việc Nga cho sáp nhập Crimea vào nước này hồi tháng trước.

Còn tại Donetsk và Luhansk, miền đông Ukraine, những người biểu tình đòi ly khai, ủng hộ thân Nga, vẫn đang cố thủ trong các tòa nhà chính quyền. Cuối tuần trước họ đã chiếm nhiều tòa nhà chính quyền và thậm chí tuyên bố thành lập nhà nước độc lập, ly khai khỏi Ukraine và muốn tiến hành trưng cầu dân ý như ở Crimea vào tháng 5 tới. Lực lượng Ukraine đã nỗ lực tái chiếm lại các tòa nhà và giới lãnh đạo Kiev đã ra tối hậu thư cho người biểu tình, trong vòng 48 giờ phải rời khỏi các tòa nhà chiếm đóng, nếu không họ sẽ dùng các biện pháp mạnh, bao gồm cả vũ lực. Nga đã cảnh báo Ukraine chớ dùng vũ lực và có những bước đi để sau này không thể sửa chữa được.

Vũ Quý
Tổng hợp