1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Politico: Phương Tây tìm cách ngăn quân đội Ukraine sụp đổ

Minh Phương

(Dân trí) - Triển vọng ngày càng tồi tệ của quân đội Ukraine trên chiến trường đã khiến các quan chức phương Tây kêu gọi thêm viện trợ quân sự của Mỹ.

Politico: Phương Tây tìm cách ngăn quân đội Ukraine sụp đổ - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình chiến trường khó khăn do viện trợ của phương Tây bị đình trệ (Ảnh: Reuters).

Quốc hội Mỹ đến nay vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD dành cho Ukraine, nhưng giới làm luật của Mỹ dự kiến nối lại thảo luận về vấn đề đó vào cuối tháng này.

Politico dẫn lời một số quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần trước, giới chức phương Tây chủ yếu thảo luận xoay quanh kế hoạch nhằm tránh cho quân đội Ukraine nguy cơ sụp đổ. Họ lo ngại rằng Ukraine có thể thua nếu không có gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ USD từ Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết gói viện trợ này sẽ là "nhân tố thay đổi cuộc chơi" dành cho Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận liệu sự hỗ trợ này có đảm bảo chiến thắng cho Ukraine hay không mà chỉ nói rằng sự hỗ trợ của Mỹ là hy vọng cuối cùng và tốt nhất của Kiev.

"Trong thời gian ngắn, tôi không biết có cách nào khác để Ukraine có được vũ khí, đạn dược và thiết bị cần thiết mà không phải từ Mỹ", ông Warner nói.

Trong một cuộc họp báo với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 17/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận: "Chúng tôi hiện không xem xét các lựa chọn thay thế vì chúng tôi đang trông cậy vào Mỹ là đối tác chiến lược của mình".

Trong khi đó, bà Harris khẳng định không có kế hoạch B trong trường hợp các nhà lập pháp Mỹ không thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. "Chỉ có kế hoạch A", bà nói.

Một số lãnh đạo phương Tây cảnh báo, nếu không có thêm viện trợ của Mỹ, phòng tuyến của Ukraine có thể sụp đổ trong năm nay.

Cạn kiệt đạn dược trong khi viện trợ từ phương Tây bị đình trệ được cho là nguyên nhân chính buộc Ukraine quyết định rút quân khỏi thành phố chiến lược Avdiivka ở miền Đông sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua thừa nhận quân đội nước này đang phải đối mặt với tình thế "vô cùng khó khăn" dọc chiến tuyến với Nga do nguồn viện trợ bị đình trệ. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng thiếu hụt đạn pháo, vũ khí tầm xa và các hệ thống phòng không.

"Tình hình vô cùng khó khăn ở một số khu vực chiến tuyến nơi Nga đang tập trung tối đa nguồn lực", ông Zelensky cho biết sau khi thăm các đơn vị tiền tuyến ở Kharkov.

Các chỉ huy quân đội của Ukraine dự đoán, lợi dụng lúc nguồn viện trợ cho Ukraine đình trệ, Nga có thể sẽ nhanh chóng tiến công đến các vùng chiến tuyến khác sau khi giành được Avdiivka.

Lực lượng Ukraine cho biết, Nga đang dồn lực lượng và hỏa lực ở vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine. Tướng Oleksandr Tarnavsky cho biết Nga đang tiến hành nhiều cuộc tấn công gần làng Robotyne, một trong số ít nơi Ukraine giành lại quyền kiểm soát sau cuộc phản công năm 2023.

Theo Politico, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine