1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phụ tá thân cận của lãnh đạo Triều Tiên bị “trục xuất” khỏi Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc ngày 25/11 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong Un có khả năng đã “trục xuất” Tướng Choe Ryong Hae, nhân vật từng là Ủy viên Bộ Chính trị nước này, khỏi Bình Nhưỡng để đưa về nông thôn “cải tạo”.

 

Tướng Choe Ryong-hae (trái) từng là nhân vật quyền lực số 2 sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: AFP)
Tướng Choe Ryong-hae (trái) từng là nhân vật quyền lực số 2 sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: AFP)

Trả lời trước Quốc hội Hàn Quốc, ông Shin Kyung-min, nghị sĩ đại diện cho NIS, cho biết họ có thông tin cho thấy ông Choe Ryong Hae đã bị điều về một nông trại ở vùng quê vào đầu tháng 11 vừa qua.

Lý do chính thức của quyết định nêu trên vẫn chưa được công bố nhưng theo NIS, có khả năng ông này bị đưa đi “cải tạo” là do có những ý kiến trái ngược với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hoặc do quá trình xây dựng công trình nhà máy điện Baekdusan không đạt chất lượng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quyết định “trục xuất” chỉ là tạm thời vì ông Choe từng gặp rắc rối và được tái bổ nhiệm ít nhất một lần trước đây.

“Đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Vì nếu tới mức thế, ông Choe đã bị đưa ra xử tử”, Giáo sư Andrei Lankov thuộc Đại học Kookmin ở Hàn Quốc, nhận định.

Giáo sư Andrei Lankov cũng cho rằng Triều Tiên thường sử dụng hình thức đưa đi “cải tạo” đối với các tội danh ít nghiêm trọng kể từ những năm 1950.

“Khi nào những người đó còn tiếp tục cống hiến và không bao giờ quên thể hiện lòng trung thành với chính phủ và lãnh đạo Triều Tiên, họ sẽ được gọi về và thường được tái bổ nhiệm vào vị trí cao hơn”, Giáo sư Andrei Lankov nhận xét.

Một trường hợp điển hình cho các lần đi “cải tạo” song được gọi về bổ nhiệm ở vị trí cao hơn tại Triều Tiên chính là ông Jang Song Taek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và từng là nhân vật quyền lực thứ 2 ở nước này.

Tuy nhiên, lần “trục xuất” cuối cùng của ông Jang cũng là lần ông bị nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra xét xử và phải nhận án tử hình vì tội danh âm mưu lật đổ nhà nước.

Trong khi đó, Tướng Choe được đánh giá là nhân vật quan trọng trong mối quan hệ giữa Triều Tiên với Trung Quốc. Ông từng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm 2013 với tư cách đặc phái viên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hồi tháng Mười năm ngoái, Tướng Choe cũng bất ngờ tới Hàn Quốc để tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á.

Những tin đồn về cuộc “thanh trừng” nhằm vào Tướng Choe đã xuất hiện vài tuần qua kể từ khi ông không có tên trong danh sách tham dự lễ tang của một viên tướng cấp cao của Triều Tiên.

Ngọc Anh

 

Phụ tá thân cận của lãnh đạo Triều Tiên bị “trục xuất” khỏi Bình Nhưỡng - 2