1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phu nhân Tổng thống Nam Phi bị hãm hiếp

(Dân trí) - Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma mới đây đã tiết lộ vợ ông từng bị những kẻ trộm hãm hiếp cách đây hơn 10 năm, trong một nỗ lực nhằm thuyết phục người dân ủng hộ kế hoạch chi 23 triệu USD ngân sách tăng cường an ninh trước ngày bầu cử Tổng thống.

Ông Jacob Zuma cắt bánh cùng 4 phu nhân trong sinh nhật năm 2012
Ông Jacob Zuma cắt bánh cùng 4 phu nhân trong sinh nhật năm 2012

Ông Zuma khẳng định những kẻ côn đồ này đều “đã bị bắt, khởi tố và kết tội”, trong vụ việc chưa từng được công bố, diễn ra tại trang trại Nkandla của ông tại quê nhà ở KwaZulu-Natal, trước khi ông lên nắm quyền Tổng thống năm 2009.

Tổng thống Zuma không cho biết người nào trong số 4 người vợ của ông tại thời điểm đó là nạn nhân của vụ tấn công. Kể từ đó đến nay, một người đã tự tử, còn một người khác là chủ tịch liên minh châu Phi Nkosazana Dlamini-Zuma, đã ly hôn với ông.

Ông Zuma, 72 tuổi, đã gặp nhiều chỉ trích về những khoản chi tiêu trước cuộc bầu cử diễn ra hôm nay. Nhiều dự báo cho thấy ông Zuma sẽ lần thứ hai đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm bất chấp những chỉ trích này.

“Có những vấn đề đòi hỏi phải tăng cường an ninh, đặc biệt tại quê nhà của tôi”, ông Zuma nói. “Trang trại của tôi đã hai lần bị phóng hỏa trong các cuộc bạo loạn. Và hai là những tên tội phạm đã đến, hãm hiếp vợ tôi khi tôi còn là MEC (thành viên hội đồng điều hành)…(hoặc) có lẽ là khi tôi đã là phó Tổng thống”.

“Do vậy vấn đề an ninh tại Nkandla không chỉ là lý thuyết. Hơn nữa, đã có một phiên tòa về vụ việc đó. Do đó chính những việc này cho thấy cần đảm bảo an ninh, không chỉ bởi đây là một điều bình thường. 2 vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà tôi. Một là nó bị phóng hỏa, không chỉ một mà hai lần.

Hai là những kẻ tội phạm đột nhập, hãm hiếp vợ tôi. Chúng đều đã bị bắt, khởi tố và kết tội. Và mọi thành viên trong chính phủ, một khi Zuma trở thành Tổng thống, phải nêu lên vấn đề an ninh mà Tổng thống gặp phải. Tôi không nghĩ việc này có gì bất thường”.

Vụ hãm hiếp nêu trên được nhiều phóng viên Nam Phi biết tới, nhưng không được phép đăng tải do các điều luật về bảo vệ danh tính nạn nhân các vụ hãm hiếp.

Nhưng năm 1998, đài truyền hình quốc gia Nam Phi SABC từng đăng tải thông tin rằng, một người vợ của ông Zuma đã bị tấn công khi một nhóm nam giới xông vào nhà và lấy đi một số tài sản.

Hiện tại Nam Phi đang phải đối mặt với tình hình thất nghiệp tăng cao, khi số liệu chính thức công bố ngày thứ Hai cho thấy tỉ lệ này ở mức trên 25%. Trong khi đó những ước tính phi chính thức khẳng định tỷ lệ này là gần 40%.

Dù vậy, lịch sử chống phân biệt chủng tộc của đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) có khả năng vẫn sẽ giúp ông Zuma chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử đang diễn ra. ANC đã thắng toàn bộ 4 cuộc bầu cử gần nhất kể từ khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid bị loại bỏ năm 1994.

Thanh Tùng
Theo AFP