1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Phó tướng được bà Harris "chọn mặt gửi vàng" là ai?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thống đốc Minnesota Tim Walz đã được ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris chọn làm liên danh tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Phó tướng được bà Harris chọn mặt gửi vàng là ai? - 1

Ông Tim Walz (Ảnh: Reuters).

Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Minnesota Tim Walz ngày 6/8 đã xác nhận sẽ liên danh tranh cử trong cuộc đua tới ghế tổng thống năm nay.

"Tôi tự hào thông báo rằng tôi đã yêu cầu ông Tim Walz liên danh tranh cử với mình. Một trong những điều khiến tôi chú ý ở Tim là niềm tin của ông ấy nhằm đấu tranh cho quyền lợi các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu", bà viết.

Trong khi đó, ông Walz mô tả việc trở thành ứng viên phó tổng thống cho bà Harris trong cuộc bầu cử năm nay là "vinh dự cả cuộc đời".

Ông Tim Walz là ai?

Ông Walz được bầu làm thống đốc Minnesota vào năm 2018 và tái đắc cử vào năm 2022 sau 12 năm làm hạ nghị sĩ. Trước đó, ông là giáo viên, huấn luyện viên và thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia nhánh Lục quân.

Với tư cách là thống đốc, ông Walz đã bày tỏ niềm tự hào về thành tựu của mình bao gồm chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường cho tất cả học sinh ở Minnesota, bảo vệ quyền tự do sinh sản, cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động, cùng nhiều chính sách khác.

Ngoài vị trí thống đốc, ông còn là đồng chủ tịch của Ủy ban Quy tắc của Đại hội đảng Dân chủ.

Ông Walz sinh ra ở vùng nông thôn Nebraska và sau khi học xong trung học, ông đã gia nhập Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ông tốt nghiệp trường Chadron State với bằng khoa học xã hội vào năm 1989. Sau đó, ông dành một năm giảng dạy ở nước ngoài trước khi trở về quê hương để phục vụ toàn thời gian trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia và dạy học trung học, cũng như nhận một vị trí huấn luyện viên bóng bầu dục.

Ông Walz đã kết hôn với bà Gwen Walz. Họ chuyển đến Mankato, Minnesota, nơi cả hai đều làm việc tại Trường trung học Mankato. Tại đây, ông dạy môn khoa học xã hội và huấn luyện đội bóng bầu dục Mankato West.

Ông Walz đã phục vụ 24 năm trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia trước khi xuất ngũ khỏi một tiểu đoàn pháo binh dã chiến vào năm 2005 với cấp bậc trung sĩ chỉ huy.

Ông được bầu vào Hạ viện Mỹ vào năm 2006 và tái đắc cử thêm 5 nhiệm kỳ trước khi ra tranh cử thống đốc Minnesota. Trong 6 nhiệm kỳ tại Hạ viện Mỹ, ông Walz đã ủng hộ các vấn đề liên quan tới cựu chiến binh.

Lý do ông Walz được bà Harris "chọn mặt gửi vàng"

Trước khi chọn ông Walz, bà Harris đã trải qua một quá trình phỏng vấn và xem xét hồ sơ của nhiều ứng viên "phó tướng" với lý lịch "khủng".

Theo Forbes, trong số các ứng cử viên tiềm năng mà bà Harris cân nhắc, lý lịch của ông Walz dường như có khả năng thu hút được cử tri da trắng ở các tiểu bang chiến địa và một số khu vực ở nông thôn Mỹ.

Ông sinh ra từ một thị trấn West Point có 4.500 dân. Trong các cuộc bầu cử gần đây, phần lớn cử tri ở hạt Cuming, nơi thị trấn West Point tọa lạc, đều bầu cho đảng Cộng hòa.

Các cử tri thường có xu hướng ủng hộ những người có cùng hoàn cảnh và xuất thân với họ. Và ông Walz được xem là ứng cử viên có thể được người dân các thị trấn lao động của Mỹ ưa chuộng, nhiều thị trấn trong số đó trước đây thường bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa.

Ngoài ra, phong cách dễ gần, tính cách thoải mái của ông Walz có thể là yếu tố mà bà Harris rất cần để chiến dịch của mình có thể giành thiện cảm từ các cử tri ở vùng nông thôn Mỹ. Kinh nghiệm làm giáo viên trung học và huấn luyện viên của ông Walz cũng có thể mang tới cho ông khả năng kết nối với mọi tầng lớp cử tri, điều thường thiếu ở tầng lớp chính trị thượng lưu.

Quyết định chọn ông Walz của bà Harris dường như cũng là một động thái chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách giữa cử tri thành thị và nông thôn. Với tư cách là Thống đốc Minnesota, ông Walz đã thể hiện khả năng quản trị hiệu quả của mình tại một tiểu bang đa dạng về mặt địa lý và chính trị.

Các chính sách của ông thường tập trung vào giáo dục, nhập cư và trao quyền kinh tế cho các gia đình, những vấn đề chính được nhiều cử tri đồng tình. Kinh nghiệm này có thể giúp bà Harris thu hút những cử tri có thể đang lưỡng lự về việc ủng hộ một ứng cử viên Dân chủ.

Mặc dù bà Harris có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực luật pháp và chính trị quốc gia, Walz có thể là luồng gió mới vì ông bổ sung cho bà kinh nghiệm trong nền tảng giáo dục và quản lý nhà nước. Sự kết hợp của họ có thể mang lại một chương trình nghị sự hấp dẫn với nhiều tầng lớp cử tri.

Theo Forbes, Liên danh Harris - Walz có thể phát huy hiệu quả đặc biệt nếu chiến dịch của họ tập trung vào việc đoàn kết đất nước và giải quyết các vấn đề cốt lõi ảnh hưởng đến tất cả người Mỹ, từ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đến phục hồi kinh tế và biến đổi khí hậu.

Theo Fox, Forbes