Iran phóng tên lửa tấn công loạt căn cứ Mỹ, Washington dồn dập bắn trả
(Dân trí) - Iran tuyên bố phóng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait và Bahrain để đáp trả vụ tấn công trước đó của Washington.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 6/6 thông báo, Mỹ đã đánh chặn một loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) do Iran phóng về phía eo biển Hormuz và khu vực vịnh Ba Tư.
“Iran đã phóng 7 tên lửa đạn đạo về phía Kuwait và Bahrain, vài giờ sau khi CENTCOM bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran được phóng về phía eo biển Hormuz”, CENTCOM cho biết.
Theo CENTCOM, 6 tên lửa của Iran đã bị đánh chặn và tên lửa thứ 7 không đến được mục tiêu.
“Tuyên bố của Iran về việc gây thiệt hại cho sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain là sai sự thật”, CENTCOM cho biết thêm.
Mỹ tấn công trận địa radar Iran tại Goruk và Qeshm (Nguồn: CENTCOM).
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó tuyên bố tấn công “các căn cứ của đối phương trong khu vực” sau “hành động gây hấn” của Mỹ vào các khu vực ven biển của Iran, bao gồm đảo Sirik và đảo Qeshm.
IRGC cho biết các căn cứ này đã bị tấn công bằng tên lửa của lực lượng không quân vũ trụ.
CENTCOM cho biết các máy bay không người lái của Iran đã “gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với giao thông hàng hải trong khu vực”.
Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã “tấn công các địa điểm đặt radar giám sát ven biển của Iran ở Goruk và trên đảo Qeshm để phòng vệ trước các cuộc tấn công tiếp theo”.
Qeshm là hòn đảo lớn nhất trong Vùng Vịnh, án ngữ phần hẹp nhất của eo biển Hormuz. Hòn đảo là nơi đặt một mạng lưới các cơ sở quân sự dày đặc và được gọi là “tàu sân bay không thể đánh chìm” của Iran.
Qeshm được xem là pháo đài tiền tuyến của Iran ở Hormuz. Hòn đảo này có thể khống chế lối vào eo biển từ phía Vùng Vịnh, hoạt động như một “nút chặn” trong tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Vị trí đảo Qeshm của Iran (Ảnh: Britannica).
“Lực lượng Mỹ vẫn luôn cảnh giác và sẵn sàng đáp trả hành động gây hấn phi lý của Iran để phòng vệ”, CENTCOM nhấn mạnh.
Trước thông báo của CENTCOM, hãng tin Mehr của Iran cho biết lực lượng Iran đã bắn một số phát súng “cảnh cáo”. Mehr cho biết vụ nổ súng “có thể liên quan” đến việc điều chuyển vị trí của các tàu hải quân Mỹ trong khu vực.
Quân đội Kuwait xác nhận đã đáp trả các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa, trong khi Bahrain kích hoạt còi báo động và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
Quân đội Kuwait cho biết đáp trả “các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái thù địch” vào rạng sáng nay khi còi báo động không kích được kích hoạt.
“Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Kuwait xác nhận rằng bất kỳ tiếng nổ nào có thể nghe thấy đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu thù địch”, tuyên bố của quân đội Kuwait nêu rõ.
Hồi đầu tuần, một người đã thiệt mạng và 63 người khác bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait và làm hư hại sân bay quốc tế của nước này. Trong khi đó, Bahrain cũng kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn và phá hủy các tên lửa và “một số máy bay không người lái” của Iran.
Iran xác nhận bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain vào rạng sáng 3/6, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Tehran cáo buộc các nước láng giềng Vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để thực hiện các cuộc tấn công.
Các vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh Iran, khi Washington thực thi lệnh trừng phạt đối với các tàu chở dầu của Iran và Tehran liên tục đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz.





