Phó tướng của bà Harris kêu gọi thay đổi cơ chế bầu tổng thống

Minh Phương

(Dân trí) - Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Tim Walz cho rằng Mỹ nên thay đổi cơ chế bầu tổng thống dựa trên phiếu đại cử tri.

Phó tướng của bà Harris kêu gọi thay đổi cơ chế bầu tổng thống - 1

Ông Tim Walz, ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Mỹ (Ảnh: NBC).

"Tôi nghĩ chúng ta đều biết nên bỏ cơ chế bỏ phiếu đại cử tri. Chúng ta cần dựa vào bỏ phiếu phổ thông", ông Tim Walz, ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, phát biểu trước những người ủng hộ hôm 9/10.

Theo cơ chế bầu cử ở Mỹ, tổng thống và phó tổng thống do các đại cử tri của các bang bầu chọn chứ không phải do người dân bầu trực tiếp.

Lá phiếu do cử tri bỏ là lá phiếu phổ thông. Ứng viên giành nhiều phiếu bầu phổ thông hơn chưa chắc sẽ đắc cử tổng thống.

Thay vào đó, các đại cử tri được bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu mới là những người trực tiếp bầu tổng thống và phó tổng thống.

Mỗi bang cử ra một số đại cử tri bằng đúng tổng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của bang. Ứng viên nào giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, tức là trên 50% trong số 538 phiếu đại cử tri, sẽ đắc cử tổng thống Mỹ.

Năm 2016, bà Hillary Clinton giành được nhiều hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng chỉ giành được 227 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành được 304 phiếu. Điều này giúp ông Trump đắc cử tổng thống.

Đây không phải lần đầu tiên ông Walz kêu gọi thay đổi cơ chế bầu cử. Tuy nhiên, bất cứ thay đổi nào liên quan đến cơ chế bầu cử đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp Mỹ.

Lời kêu gọi của ông Walz đưa ra khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần.

Hầu hết các cuộc khảo sát đều cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris dẫn trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, ngay cả khi kịch bản này xảy ra vào ngày bầu cử, ông Trump vẫn có thể trở thành tổng thống một lần nữa nếu giành đủ số phiếu đại cử tri cần thiết sau đó.

Theo Guardian