Ứng viên tổng thống Mỹ bám đuổi sít sao ở các bang chiến trường

Thành Đạt

(Dân trí) - Hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris nhận được tỷ lệ ủng hộ gần như ngang bằng nhau ở 3 bang chiến trường quan trọng gồm Arizona, Georgia và North Carolina.

Ứng viên tổng thống Mỹ bám đuổi sít sao ở các bang chiến trường - 1

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP, Reuters).

Cuộc thăm dò dư luận do Marist College thực hiện và công bố ngày 26/9 cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều nhận được sự ủng hộ là 49% từ những cử tri tiềm năng ở bang North Carolina.

Ở hai bang Arizona và Georgia, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ dẫn trước 1% so với đối thủ bên đảng Dân chủ, với 50% cử tri tiềm năng ở cả hai bang cho biết họ sẽ ủng hộ ông, trong khi 49% nghiêng về bà Harris.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 19/9 đến ngày 24/9, bao gồm 4.643 cử tri đã đăng ký trên cả 3 bang. Tất cả những người được hỏi đều cho biết họ có kế hoạch bỏ phiếu vào tháng 11 và 91% bày tỏ sự chắc chắn về lựa chọn của mình.

Ba bang này có tổng cộng 43 phiếu đại cử tri. Ông Trump đã giành chiến thắng tại North Carolina trong cả hai cuộc bầu cử vào năm 2016 và 2020. Ông cũng đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton ở Arizona và Georgia vào năm 2016, nhưng đã để thua ở cả hai bang này trước Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, đánh dấu lần đầu tiên một ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Georgia kể từ năm 1992.

Ông Trump đã phản bác kết quả bầu cử ở Georgia, cáo buộc rằng cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận. Cáo buộc này đã bị nhiều quan chức của bang bác bỏ.

Một cuộc thăm dò khác do Viện nghiên cứu Đại học Siena thực hiện vào tháng 8 cho thấy bà Harris đã dẫn trước ông Trump đáng kể ở 3 bang chiến trường khác gồm Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Theo dữ liệu của cuộc thăm dò, phó tổng thống Mỹ dự kiến sẽ vượt qua đối thủ của mình với tỷ lệ 50% so với 46% trên cả 3 bang.

Kết quả thăm dò dư luận toàn quốc do New York Times công bố vào ngày 26/9 cũng cho thấy bà Harris đang đánh bại ông Trump với 3 điểm. Tuy nhiên, tờ báo lưu ý rằng cựu Tổng thống Trump có thể "dễ dàng giành chiến thắng" nếu ông giành được nhiều phiếu hơn ở một số bang quan trọng, bao gồm Wisconsin, Pennsylvania và Nevada, nơi bà Harris chỉ cách biệt trong khoảng 2%.

Bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui hồi tháng 7. Ông Trump vào thời điểm đó được nhiều người coi là ứng viên hàng đầu, một phần dựa trên đánh giá rằng ông có kinh nghiệm trong vận hành nền kinh tế hơn. Mặc dù vậy, bà Harris dường như đang xóa dần lợi thế này của ông Trump.

Cả 2 ứng viên đều đang tập trung các cam kết vào nền kinh tế - mối quan tâm hàng đầu với cử tri Mỹ. Ông Trump cho biết ông sẽ tạo ra các khu vực sản xuất đặc biệt trên các vùng lãnh thổ liên bang. Ông cũng hứa sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Trong khi đó, bà Harris cam kết giảm thuế cho các gia đình có con cũng như thuế cao hơn đối với các tập đoàn. Bà dự kiến công bố các đề xuất kinh tế mới trong tuần này, mặc dù một số cố vấn của bà thừa nhận thời gian không còn nhiều để thuyết phục cử tri về chính sách.

Theo RT