Tỷ phú Elon Musk cảnh báo "cuộc bầu cử cuối cùng" nếu ông Trump thua cuộc

Thành Đạt

(Dân trí) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk cho rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ trở thành "cuộc bầu cử cuối cùng của nước Mỹ" nếu cựu Tổng thống Donald Trump không giành chiến thắng.

Tỷ phú Elon Musk cảnh báo cuộc bầu cử cuối cùng nếu ông Trump thua cuộc - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk (Ảnh: DPA).

"Rất ít người Mỹ nhận ra rằng nếu ông Trump không được bầu, đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng. Ông ấy không phải là mối đe dọa đối với nền dân chủ, mà là cách duy nhất để cứu vãn nó!", tỷ phú Elon Musk bình luận trên mạng xã hội X hôm 28/9.

Tuyên bố của ông trùm công nghệ được đưa ra khi chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra bầu cử Mỹ. Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đã nhiều lần gọi đối thủ đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, là mối đe dọa đối với nền dân chủ.

"Để tôi giải thích: Nếu cứ 20 người nhập cư bất hợp pháp thì có 1 người trở thành công dân Mỹ mỗi năm - điều mà đảng Dân chủ đang thúc đẩy nhanh nhất có thể. Khi đó, sẽ có khoảng 2 triệu cử tri hợp pháp mới trong 4 năm", ông Musk trả lời một bài viết cho rằng 9 triệu người nhập cư bất hợp pháp đủ điều kiện nhập tịch theo chính sách của chính quyền Mỹ hiện tại.

"Hơn nữa, chính quyền Biden/Harris đã đưa những "người xin tị nạn", những người được cấp quyền công dân nhanh chóng, trực tiếp đến các bang dao động như Pennsylvania, Ohio, Wisconsin và Arizona. Đây là cách để họ chắc chắn giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử", ông cho biết thêm.

Trong bối cảnh các bang dao động thường quyết định kết quả của các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với biên độ dưới 20.000 phiếu bầu, ông Musk cho rằng nếu đảng Dân chủ thành công trong việc sử dụng vấn đề nhập cư để thúc đẩy cử tri của họ, sẽ không còn bang dao động nào nữa. Khi đó, ông cho biết, cuộc bầu cử duy nhất sẽ là cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, tương tự như những gì đã xảy ra ở California vào cuối những năm 1980.

Trong những tháng gần đây, tỷ phú Musk nhiều lần bày tỏ mong muốn phụ trách một ủy ban của chính phủ trong chính quyền tiềm năng của ông Trump.

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra hoài nghi việc tỷ phú này trở thành một phần trong chính quyền của ông. Theo ông, nhà sáng lập SpaceX và Tesla có thể sẽ quá bận rộn để phục vụ trong nội các của ông. Thay vào đó, ông gợi ý tỷ phú Musk có thể đóng vai trò cố vấn trong chính quyền của mình nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Nhập cư bất hợp pháp và tình hình ở biên giới đã trở thành vấn đề gây tranh cãi chính giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Trump đã chỉ trích những đối thủ Dân chủ về các vấn đề nhập cư, lên án việc Tổng thống Joe Biden khôi phục chính sách nhập cư từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy sự thất vọng của công chúng với đảng Dân chủ sau khi ngày càng có nhiều người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp và người vô gia cư ở các thành phố lớn, khiến các dịch vụ xã hội bị quá tải dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Các thị trưởng đảng Dân chủ đã lên tiếng lo ngại rằng các thành phố của họ đang phải vật lộn để đối phó với dòng người nhập cư đổ về.

Chính sách nhập cư vẫn là vấn đề quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Ông đã cam kết hoàn thành việc xây dựng một bức tường dọc theo toàn bộ biên giới và thực hiện nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ ủng hộ việc hạn chế nhập cư.

Ông Trump từng tuyên bố, ngay trong ngày đầu tiên trở lại Phòng Bầu dục, ông sẽ "chấm dứt mọi chính sách biên giới mở của chính quyền Tổng thống Joe Biden".

Theo RT