1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ bị chỉ trích sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Hành động của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Washington đã vấp phải làn sóng chỉ trích.

Phó Tổng thống Mỹ bị chỉ trích sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 21/5 đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng ở Washington.

Trong một thông báo trên Twitter, bà Harris cho biết tại cuộc gặp song phương với ông Moon, cả hai cùng thảo luận về vấn đề y tế toàn cầu, vấn đề Triều Tiên và vấn đề di cư từ các quốc gia Trung Mỹ gồm Guatemala, El Salvador và Honduras.

"Chúng tôi mong chờ được làm việc với Tổng thống Moon để giải quyết những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt", bà Harris viết trên Twitter.

Tuy nhiên, máy quay đã ghi lại một hành động gây tranh cãi của "phó tướng" Tổng thống Joe Biden trong cuộc gặp với chính trị gia từ châu Á.

Ngay sau khi bắt tay Tổng thống Moon, Phó Tổng thống Harris được nhìn thấy dường như lau nhanh bàn tay phải trên áo vest của bà.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và gây ra làn sóng chỉ trích nhằm vào Phó Tổng thống Mỹ. Hiện bà Harris chưa lên tiếng về vấn đề này.

Nhiều người cho rằng hành động của bà Harris, dù vô tình hay cố ý, đều không phù hợp với nhà lãnh đạo Hàn Quốc. 

"Đây là hành động của Phó Tổng thống Mỹ sao?", một người dùng Twitter nhận định. "Liệu bà có biết rằng các camera đang ghi lại mọi hành động của bà không?", một tài khoản bình luận trên Twitter.

Có người cho rằng nếu bà Harris là một chính trị gia đảng Cộng hòa, bà sẽ bị chỉ trích nặng nề hơn khi hành động như vậy.

Phó Tổng thống Mỹ bị chỉ trích sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 21/5 có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, một số người khác cho rằng Phó Tổng thống Mỹ có thể chỉ đơn giản là "nạn nhân" của căn bệnh sợ virus đang bao trùm khắp thế giới trong đại dịch Covid-19.

"Chúng ta đang sống trong thời kỳ Covid. Tôi cũng ngay lập tức rửa tay sau khi chạm vào người khác", một người dùng Twitter cho biết.

Phó Tổng thống Harris được tiêm phòng đầy đủ Covid-19. Bà đã được tiêm mũi vắc xin thứ hai của Moderna hồi tháng 1.

Chính quyền Mỹ hiện vẫn tuân thủ khuyến cáo mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), cho phép những người đã tiêm chủng được tập trung trong nhà mà không cần đeo khẩu trang.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, tuy nhiên làn sóng Covid-19 tại nước này dường như đã hạ nhiệt nhờ thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tiêm vắc xin trên quy mô lớn.

Phó Tổng thống Harris từng vướng lùm xùm hồi tháng 3, khi nhiều người phát hiện bà không chào các binh sĩ Mỹ trong lúc lên máy bay Không lực 2. Vài tuần sau đó, bà Harris đã đăng một video trên Twitter, ghi lại cảnh bà đã chào các binh sĩ từ xa trước khi bước lên máy bay tới North Carolina.