1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phó thủ tướng Úc: Các vật nổi nghi của MH370 có thể đã chìm

(Dân trí) - Phó thủ tướng Úc Warren Truss hôm nay cho biết 2 vật thể trôi nổi được nhìn thấy trên các bức ảnh vệ tinh, vốn gây ra một chiến dịch tìm kiếm quốc tế tại vùng biển nam Ấn Độ Dương hẻo lánh về chiếc máy bay mất tích MH370, có thể đã bị chìm.

Phó thủ tướng Úc: Các vật nổi nghi của MH370 có thể đã chìm
Máy bay của Úc, New Zeland và Mỹ đang tham gia tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay MH370 ở nam Ấn Độ Dương.
 
Giới chức Úc ngày 20/3 cho biết họ đã phát hiện 2 vật thể trôi nổi, dài 24 m và 5 m, trong các bức ảnh vệ tinh có thể liên quan tới chiếc máy bay mất tích tại vùng biển nam Ấn Độ Dương, nằm cách thành phố Perth khoảng 2.500 km về phía tây nam. Các bức ảnh vệ tinh được chụp hôm 16/3.

“Thứ gì đó trôi nổi trên biển từ lâu giờ đây có thể không nổi nữa. Nó có thể đã trôi xuống biển”, ông Truss phát biểu trước báo giới tại thành phố Perth ngày 21/3.

Phó thủ tướng Úc cho biết, cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục tại một khu vực rộng lớn, nằm cách Perth khoảng 2.500 km về phía tây nam. Các máy bay của Úc, New Zealand và Mỹ hiện đang rà soát khu vực, trong khi các máy bay của Nhật và Trung Quốc sẽ tới hiện trường vào cuối tuần.

Bộ trưởng giao thông Malaysia: Chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho hay bất chấp việc đã điều động các phương tiện tới nam Ấn Độ Dương để tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370, chưa mảnh vỡ nào của máy bay được tìm thấy.

“Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy gì cụ thể”, ông Hussein phát biểu trước các nhà báo đang chờ đợi tin tức cập nhật về chuyến bay MH370 tại khách sạn Sama-Sama ở Kuala Lumpur.

“Chúng tôi vẫn kiên định trong việc đảm bảo rằng mọi đầu mối đều được phối hợp. Trọng tâm chính của chúng tôi vẫn là khu vực mà chúng tôi đã công bố hôm 20/3”, ông Hussein nói.

Một chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH370 đã được nối lại vào sáng nay tại vùng biển nam Ấn Độ Dương, nơi các bức ảnh vệ tinh đã chụp được các vật thể trôi nổi khả nghi.

“Các bạn phải biết rằng khu vực mà họ đang tìm kiếm rất rộng. Chúng tôi cũng phải xem xét các điều kiện thời tiết. Nhưng tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng các phương tiện - các máy bay Poseidon và Orion - là những phương tiện hiện đại nhất. Chúng không phải là của Malaysia. Đây thực sự là một nỗ lực đa quốc gia”, ông Hussein nói.

Úc hôm qua đã điều 4 máy bay trinh sát tầm xa, trong đó có một chiếc của Mỹ và một chiếc của New Zealand - tới vùng biển nơi các vật thể được nhìn thấy trên ảnh vệ tinh. 2 máy bay P-3 Orion của không quân hoàng gia Úc, một máy bay Orion của không quân hoàng gia New Zealand và một máy bay P-8 Poseidon của hải quân Mỹ đã tới khu vực trước đó.

Một máy bay C-130 Hercules của không quân hoàng gia Úc đã được điều tới để thả phao nhằm xác định các dòng chảy trợ giúp việc tìm kiếm các mảnh vỡ. Một tàu buôn đã tới khu vực để trợ theo đề nghị của Úc. Một tàu buôn khác và tàu HMAS Success của hải quân hoàng gia Úc đang trên đường tới đó.

Bộ trưởng giao thông Úc David Johnston ngày 20/3 cho biết phải mất 2-3 ngày để xác định vật thể nghi của máy bay mất tích. Úc cũng thận trọng nói rằng việc tìm các mảnh vỡ có thể khó khăn do dòng chảy của biển.

An Bình
Tổng hợp