1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Thủ tướng Italy gặp lãnh đạo biểu tình Áo vàng, Pháp triệu hồi đại sứ tại Rome

(Dân trí) - Pháp đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Rome sau khi Phó Thủ tướng Italy Luigi di Maio gặp các lãnh đạo Áo vàng, phong trào biểu tình kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chức.

Phó Thủ tướng Italy gặp lãnh đạo biểu tình Áo vàng, Pháp triệu hồi đại sứ tại Rome - 1

Những người biểu tình thuộc phong trào "Áo vàng" (Ảnh: Reuters)

 

Theo RT, Phó Thủ tướng Italy Maio ngày 6/2 đã viết về “làn gió mới của sự thay đổi dọc dãy Alps” trên mạng xã hội Twitter sau cuộc gặp với 2 lãnh đạo phát động phong trào “Áo vàng” Cristophe Chalencon and Ingrid Levavasseur.

Trong thông báo chính thức sau đó, Bộ Ngoại giao Pháp cáo buộc các quan chức Italy đã đưa ra “tuyên bố thái quá” và “tấn công vô căn cứ lặp đi lặp lại trong nhiều tháng”.

Theo Pháp, các cuộc “tấn công” từ Italy là không có tiền lệ từ Thế chiến 2 tới nay. “Bất đồng quan điểm trong một số vấn đề là một chuyện, nhưng thao túng mối quan hệ giữa 2 nước vì mục tiêu bầu cử lại là chuyện khác. Toàn bộ những hành động này đang gây ra một tình huống nghiêm trọng, làm dấy lên câu hỏi về ý định của chính phủ Italy với Pháp”, thông báo viết.

Bộ Ngoại giao Pháp nói rằng Paris lo ngại về việc một số quan chức trong chính phủ Italy, trong đó có ông Di Maio bày tỏ sự ủng hộ với phong trào biểu tình đã gây chấn động nước Pháp vài tháng qua.

Căng thẳng ngoại giao Pháp và Italy đã bắt đầu leo thang kể từ khi các lãnh đạo Italy liên tiếp đưa ra các phát ngôn ủng hộ “Áo vàng”. Ngoài ông Maio, Phó thủ tướng Matteo Salvini hồi tuần trước cũng đưa ra quan điểm dường như có ý công kích Tổng thống Macron. 

Trước quyết định triệu hồi đại sứ của Pháp, ông Salvini đã chủ động lên tiếng xoa dịu tình hình, tuyên bố ông rất sẵn lòng gặp ông Macron để bàn bạc về những căng thẳng gần đây, cũng như khẳng định rằng Italy muốn giữ quan hệ với Pháp.

Ông Salvini cũng nhấn mạnh rằng Pháp cần phải ngừng đưa người tị nạn trở lại Italy và dừng việc kiểm tra an ninh gắt gao khiến giao thông ở biên giới 2 nước bị ùn tắc.

Biểu tình “Áo vàng” bắt đầu từ giữa tháng 11/2018 nhằm phản đối chính sách tăng thuế năng lượng, đã bùng phát thành phong trào phản đối Chính phủ Pháp. Phong trào này đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia trên khắp nước Pháp vào các cuộc biểu tình vào cuối tuần. Vào một số thời điểm, tuần hành đã bị đẩy thành bạo động trên diện rộng, ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống người dân.

Đức Hoàng

Theo RT