1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó đô đốc hải quân Mỹ mất chức vì lừa sòng bạc

(Dân trí) - Nguyên phó đô đốc hải quân Mỹ Timothy Giardina, người đồng thời là phó tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược của Mỹ, nhân vật cấp cao số hai trong lực lượng hạt nhân nước này, đã bị sa thải sau khi bị phát hiện giở trò gian lận khi đánh bạc.

Ông Timothy Giardina
Ông Timothy Giardina

Ban ngày Giardina là một vị phó đô đốc quyền uy, một trong số những sỹ quan cao cấp nhất của hải quân Mỹ. Tuy nhiên, khi đêm xuống đây lại là một con bạc cỡ bự tại casino Horseshoe, bang Iowa. Năm ngoái, Giardina đã bị sa thải khỏi lực lượng hạt nhân, tuy nhiên lý do thực sự đến nay mới được hé lộ.

Các tài liệu được công bố theo Đạo luật tự do thông tin cho thấy viên sỹ quan này là một tay nghiện cờ bạc nặng, khi dành tới hơn 1000 giờ, tương đương 15 tiếng/tuần, trên các bàn đỏ đen của casino Horseshoe trong vòng 18 tháng trước khi bị phát hiện sử dụng 3 miếng phỉnh giả tháng 6/2013.

Tuy nhiên, sự lụn bại của một người có thể là triệu chứng của một căn bệnh ghê gớm hơn trong tim của lực lượng răn đe hạt nhân Mỹ.

Đầu năm nay, các chi tiết được công bố cho thấy lực lượng này đang gặp khủng hoảng. Với kho tên lửa già cỗi, các hầm phóng rỉ sét và một vai trò không chắc chắn trong thế giới hậu Chiến tranh lạnh đã khiến tâm lý của các thành viên lực lượng này lao dốc.

Hậu quả là, theo một số nghiên cứu, hàng loạt vấn đề liên quan đến lãnh đạo, huấn luyện và kỷ luật đã xảy ra, khiến Washington mới đây phải cấp tốc chi 10 tỷ USD để cải tổ toàn diện lực lượng này.

Không ai tại casino Horseshoe biết rằng trong số những người chơi tại đây có một vị đô đốc 3 sao của hải quân Mỹ. Tốt nghiệp học viện hải quân năm 1979, ông Giardina thăng tiến từ vị trí khởi điểm chỉ là sỹ quan tàu ngầm. Dưới quyền của ông là các tàu ngầm tấn công nhanh, tàu chiến mang tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Giardina bắt đầu lao dốc, khi Horseshoe phát hiện 3 miếng phỉnh mệnh giá 500 USD giả. Camera an ninh khẳng định chính vị sỹ quan cấp cao của hải quân Mỹ là người tuồn những miếng phỉnh này vào.

Bị thẩm vấn 2 ngày sau đó, ông Giardina tuyên bố mình vô tội. Ông khẳng định mình đã chi tổng cộng 2000 USD mua phỉnh với mức giá thấp hơn mệnh giá chút ít, từ một người trong nhà vệ sinh của casino.

“Thật không đáng để mạo hiểm với cả sự nghiệp”, ông Giardina khẳng định với an ninh casino, tuy nhiên sau đó đã thừa nhận lừa dối cơ quan điều tra.

Kết quả kiểm nghiệm của một phòng thí nghiệm quân đội cho thấy, Giardina đã quét một miếng phỉnh mệnh giá 500 USD và in hình lên một miếng đề can, trước khi đem dán nó lên một miếng phỉnh loại mệnh giá 1 USD.

Dù vậy vị phó đô đốc không biết rằng những miếng phỉnh thật đều có những chi tiết chống làm giả, chỉ có thể phát hiện khi nhìn dưới đèn cực tím. Xét nghiệm các miếng phỉnh giả đã tìm thấy ADN của Giardina.

Năm ngoái, vị sỹ quan bị sa thải khỏi Bộ chỉ huy chiến lược, giáng quân hàm từ 3 sao xuống 2 sao. Đầu năm nay, Giardina tiếp tục bị kết tội nói dối cơ quan điều tra và đánh bạc bằng phỉnh giả. Vụ việc khiến con bạc này bị cảnh cáo bằng văn bản và phải bồi thường 4000 USD.

Thanh Tùng
Theo Telegraph