1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines yêu cầu toàn bộ cảnh sát cấp tướng và đại tá từ chức

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Nội vụ Philippines yêu cầu toàn bộ cảnh sát cấp tướng và đại tá từ chức để nước này thực hiện một cuộc điều tra về hoạt động buôn bán trái phép ma túy.

Philippines yêu cầu toàn bộ cảnh sát cấp tướng và đại tá từ chức - 1

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benjamin Abalos Jnr (Ảnh: Inquirer).

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benjamin Abalos Jnr ngày 4/1 cho biết, ông đã yêu cầu toàn bộ tướng và đại tá cảnh sát tự nguyện nộp đơn từ chức.

Yêu cầu này được đưa ra trong nỗ lực để làm sạch cơ quan hành pháp, sau khi lực lượng cảnh sát Philippines đối mặt với một số cáo buộc có liên quan tới hoạt động buôn bán trái phép ma túy.

Bộ trưởng Abalos Jnr cho biết, khoảng 300 sĩ quan cảnh sát cấp cao được yêu cầu từ chức. Danh sách này do cảnh sát trưởng quốc gia Rodolfo Azurin Jnr đưa ra. Bản thân ông Azurin Jnr cũng sẽ nộp đơn từ chức.

"Dường như có một vấn đề lớn trong hàng ngũ cảnh sát của chúng ta. Dường như có các tướng và đại tá dính líu tới ma túy. Chúng ta cần làm trong sạch đội ngũ. Chúng ta cần niềm tin từ người dân", ông Abalos Jnr nhấn mạnh.

Bộ trưởng Philippines cũng cho biết, Bộ Nội vụ sẽ điều tra thông tin về các sĩ quan nói trên. Những người bị phát hiện "nhúng chàm" sẽ được duyệt đơn từ chức, trong khi những người vô tội sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong ngành.

Những người không tự nguyện nộp đơn xin từ chức như đề nghị từ Bộ Nội vụ sẽ bị tình nghi. Ông Abalos Jnr nhấn mạnh, nếu không làm gì sai, các sĩ quan cảnh sát trên không phải lo lắng.

Ông Abalos cho rằng, việc tiến hành theo cách này là triệt để và nhanh chóng sau khi các cuộc điều tra trước đây về các quan chức bị cáo buộc tham nhũng rất mất thời gian và mang lại không nhiều kết quả.

"Đây là cách duy nhất để thanh lọc hàng ngũ một cách nhanh chóng. Thật khó để chiến đấu (trong cuộc chiến chống ma túy) khi chính đồng minh của bạn sẽ bắn sau lưng bạn", ông giải thích.

Năm ngoái, hàng chục sĩ quan cảnh sát đã bị bắt, bị cách chức hoặc điều tra vì cáo buộc có liên quan tới hoạt động mua bán ma túy. Ông Abalos Jnr viện dẫn một trường hợp gần đây khi một số nhân viên hành pháp Philippines bán ma túy ngay trong văn phòng. Cơ quan phòng chống ma túy của Philippines cũng bị đưa vào tầm ngắm trong những tháng gần đây với một số cuộc khám xét, bắt giữ và sa thải quan chức sai phạm.

Dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines đã tiến hành cuộc chiến ma túy gây tranh cãi vì hành quyết nghi phạm mà không cần thông qua quá trình xét xử. Theo cảnh sát, khoảng 6.200 người đã thiệt mạng trong chiến dịch này.

Tuy nhiên, một số tổ chức cho rằng, con số người chết thực tế dường như cao hơn và họ cũng cáo buộc một số cảnh sát ngụy tạo bằng chứng để trông giống như là nạn nhân đã chống đối quyết liệt lực lượng hành pháp. 

Người kế nhiệm ông Durterte, Ferdinand Marcos Jr, cho biết cuộc chiến ma túy sẽ vẫn tiếp diễn ở Philippines, nhưng chiến lược của ông sẽ có sự khác biệt với người tiền nhiệm.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines Rodolfo Azurin Jnr đã chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật giảm thiểu việc hành quyết nghi phạm buôn bán ma túy mà không qua xét xử.

Theo AP