1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Philippines - Trung Quốc đàm phán khai thác dầu khí chung ở Biển Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Công ty năng lượng Philippines cho biết đang đàm phán với công ty dầu khí Trung Quốc về việc khai thác dầu khí chung ở Biển Đông.

Philippines - Trung Quốc đàm phán khai thác dầu khí chung ở Biển Đông - 1

Tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines chạm trán ở Biển Đông. (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, Tập đoàn Năng lượng PXP của Philippines hôm nay 19/10 thông báo đang tiến hành đàm phán với Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) về dự án phát triển dầu khí chung giữa hai nước tại Biển Đông.

PXP cho biết Philippines đang thảo luận một biên bản ghi nhớ với Trung Quốc về việc hợp tác khai thác dầu khí chung tại Biển Đông.

Theo PXP, cuộc đàm phán về việc khai thác dầu khí chung ở Biển Đông đang được Forum (GSEC 101), công ty con của Công ty Năng lượng Forum thuộc PXP, đảm nhiệm. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi ngày 15/10 thông báo Tổng thống Rodrigo Duterte đã dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu khí ở Biển Đông, mở đường cho việc nối lại 3 dự án, bao gồm khả năng liên danh với Trung Quốc.

Bộ trưởng Cusi cho biết các nhà thầu dịch vụ đã được thông báo về việc khôi phục hoạt động thăm dò dầu khí tại Biển Đông. Trước đó, hoạt động này bị đình chỉ từ năm 2014 do tranh chấp lãnh thổ.

Theo Bộ trưởng Cusi, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu khí ở Biển Đông của Tổng thống Rodrigo Duterte được đưa ra dựa trên “thiện chí và mối quan tâm đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Philippines và Trung Quốc, giữa công ty Forum và CNOOC”.

Năm 2019, Tổng thống Duterte cho biết Trung Quốc đề xuất với Philippines về việc góp cổ phần trong một dự án hợp tác năng lượng chung ở Biển Đông, nếu Philippines bỏ qua phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực ở Hà Lan hồi năm 2016. Phán quyết của tòa bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, song Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố không công nhận phán quyết này.

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian hồi tháng 9 nói rằng 2 nước đã đồng ý gác lại vấn đề tranh chấp trên Biển Đông để hướng tới mục tiêu hợp tác và đối thoại. Ông Huang khẳng định Biển Đông chỉ là vấn đề nhỏ trong quan hệ Trung Quốc - Philippines.