1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Trung Quốc đã ngừng các hoạt động cải tạo đảo

(Dân trí) - Phát biểu trong lễ nhậm chức hôm 10/8, Tân Tư lệnh Hải quân Philippines, Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad đã đưa ra những bình luận về hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc.

 

Philippines: Trung Quốc đã ngừng các hoạt động cải tạo đảo - 1

Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad (Ảnh WantChinaTimes)

Theo Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad, Trung Quốc đã tạm dừng "hoạt động mở rộng" các hòn đảo tại Biển Đông.

"Căng thẳng trước đó có lúc lên cao. Tuy nhiên, tôi cho rằng tình hình hiện nay đã lắng dịu hơn. Chúng tôi vẫn đang liên lạc với phía Trung Quốc về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Bạn biết rằng điều mà chúng tôi muốn làm và điều chúng tôi muốn duy trì để từ đó hướng tới giải quyết hoặc cùng tồn tại trong hòa bình những vấn đề".  

"Trung Quốc đang tìm cách bảo vệ những gì mà họ nghĩ là lợi ích của họ tại Biển Đông. Hiện các hoạt động cải tạo đảo đã tạm dừng", Chuẩn Đô đốc Taccad đánh giá.

Những phát biểu có phần "ôn hòa" nêu trên được giới quan sát đánh giá có phần đi ngược lại với quan điểm của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, người cũng tham dự buổi lễ nhậm chức của tân Tư lệnh Hải quân.

Lâu nay, Tổng thống Aquino là một trong những nhà lãnh đạo chỉ trích mạnh mẽ nhất các hoạt động cải tạo đảo và quá trình quân sự hóa những khu vực ở Biển Đông của Trung Quốc.

Ngoài ra, tuyên bố nêu trên của ông Taccad cũng không giống như phàn nàn mới đây của Nghị sỹ Ashley Acedillo về việc tàu hải giám Trung Quốc hiện đang đóng thường xuyên gần khu vực bãi Cỏ Mây.

Cũng tại khu vực này, một quan chức hải quân cấp cao của Philippines đã cáo buộc Hải quân Trung Quốc tìm cách ngăn chặn các hoạt động thường kỳ của Bộ Chỉ huy phía Tây của quân đội nước này.

Ngọc Anh

Theo WantChinaTimes