1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tìm ra nơi ẩn náu trùm khủng bố khét tiếng nhất châu Á

(Dân trí) - Quân đội Philippines cho rằng, Isnilon Hapilon, thủ lĩnh nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đang ẩn náu cùng với các tay súng nước ngoài ở thành phố Marawi, nơi 13 lính thủy đánh bộ Philippines thiệt mạng hồi tuần trước.


Phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Philipines Restituto Padilla Jr (trái) cho biết, quân đội Philippines tin Isnilon Hapilon (phải) đang ẩn náu ở Marawi. (Ảnh:Phil Star)

Phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Philipines Restituto Padilla Jr (trái) cho biết, quân đội Philippines tin Isnilon Hapilon (phải) đang ẩn náu ở Marawi. (Ảnh:Phil Star)

Báo Phil Star dẫn lời ông Restituto Padilla Jr., phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Philipines, hôm nay 12/6 cho biết quân đội nước này tin rằng Hapilon đang ẩn náu ở khu vực Barangay Lilod Madaya thuộc thành phố Marawi, nơi lực lượng thủy quân lục chiến Philippines giao tranh với phiến quân Hồi giáo Maute tuần trước khiến 13 lính thiệt mạng.

Theo lời quan chức này, các tay súng ngoại quốc đã vào Marawi từ trước khi Maute tấn công và chiếm đóng thành phố này hôm 23/5 và có thể sự hiện của Hapilon chính là lý do phiến quân Maute bằng mọi cách cố thủ ở đây.

Hapilon là một trong những tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới được bầu là thủ lĩnh của tất cả các nhóm có liên hệ với IS ở Đông Nam Á. Mỹ coi hắn là một trong những kẻ khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và đã treo thưởng 5 triệu USD cho bất cứ ai lấy được đầu của hắn. Trong khi đó, nhóm phiến quân khét tiếng ở Philippines Abu Sayyaf cũng bắt đầu liên hệ với phiến quân Maute, nhóm đã thề trung thành với IS hồi năm ngoái.

Chiến sự ở Marawi bắt đầu nổ ra sau khi quân đội đột kích căn hộ bị nghi là nơi ẩn náu của Hapilon. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Philippines với phiến quân Hồi giáo ở đây đã khiến khoảng 200 người thiệt mạng.

Hãng tin AP tuần trước cho biết, một đoạn video vừa được tiết lộ cho thấy, việc chiếm đóng Marawi là một phần trong kế hoạch của phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm lập ra một đế chế nữa ở Philippines, tương tự như ở Iraq và Syria.

Minh Phương

Theo PhilStar