1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tiêu diệt trùm khủng bố thân IS, giải cứu 4 con tin Indonesia

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Philippines thông báo đã tiêu diệt một thủ lĩnh của nhóm khủng bố khét tiếng Abu Sayyaf và giải thoát 4 con tin người Indonesia.

Philippines tiêu diệt trùm khủng bố thân IS, giải cứu 4 con tin Indonesia - 1

Quân nhân Philippines (Ảnh minh họa: Reuters)

Đại diện quân đội Philippines Corleto Vinluan ngày 21/3 thông báo tên Majan Sahidjuan đã bị thương nặng trong một trận đấu súng với lực lượng thủy quân lục chiến của quốc gia Đông Nam Á vào đêm 20/3 ở thị trấn Languyan tại tỉnh phía nam Tawi-Tawi. Tên này sau đó đã chết.

Sahidjuan là một thủ lĩnh của nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc. Chiến dịch của quân đội Philippines cũng đã giải thoát 4 con tin Indonesia bị bắt giữ hồi năm ngoái.

Ông Vinluan nói rằng tên Sahidjuan là chủ mưu đứng sau nhiều vụ bắt cóc do Abu Sayyaf thực hiện. Nhóm này đặt căn cứ ở Sulu, Philippines và từng liên quan tới nhiều vụ đánh bom, cướp biển trong hàng chục năm qua. Từ năm 2014, nhóm này tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

"Chúng tôi vui mừng vì toàn bộ các con tin hiện đã an toàn. Trùm khủng bố và 2 tay chân của hắn đã bị tiêu diệt", ông Vinluan, người đứng đầu Bộ chỉ huy miền Tây Mindanao của quân đội Philippines, cho biết.

Sahidjuan là một trong 5 phần tử khủng bố Abu Sayyaf đã đến Tawi-Tawi bằng thuyền từ Sulu, cùng 4 con tin Indonesia vào tuần trước.

Thuyền của chúng bị lật sau khi bị sóng lớn đánh sập, giúp quân chính phủ có cơ hội giải cứu 3/4 con tin. Con tin thứ 4 được quân đội chính phủ tìm thấy trong ngôi làng nơi diễn ra cuộc đấu súng.

Bốn con tin nằm trong số 5 người Indonesia bị Abu Sayyaf bắt cóc vào ngày 17/1/2020 ngoài khơi Tambisan, Malaysia. Một trong 5 người đã thiệt mạng khi cố gắng trốn thoát.