1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Phillipines giao tranh quyết liệt với phiến quân thân IS, 11.000 người di tản

(Dân trí) - Khoảng 11.000 dân thường tại tỉnh Lanao Del Sur, Phillipines đã phải di tản khỏi nơi sinh sống do cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội nước này và nhóm phiến quân khủng bố Maute diễn ra ngày càng quyết liệt.

Dòng người di tản khỏi nơi ở do giao tranh quyết liệt giữa quân đội và phiến quân khủng bố Maute. (Ảnh: ABS CBN)
Dòng người di tản khỏi nơi ở do giao tranh quyết liệt giữa quân đội và phiến quân khủng bố Maute. (Ảnh: ABS CBN)

ABS CBN đưa tin ngày 20/6, giao tranh giữa quân đội Philippines và các tay súng lực lượng phiến quân Maute thân với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã kéo dài tới ngày thứ 4 tại khu vực miền núi thuộc tỉnh Lanao Del Sur.

Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 17/4 khi lực lượng chính phủ đã tấn công vào hang ổ của nhóm khủng bố cực đoan đang ẩn núp ở thị trấn Tubayawan, sau khi theo dõi và phát hiện ra hành tung của tên Abe Dar, kẻ được cho là một trong những thủ lĩnh của nhóm Maute tại Philippines.

Hơn 11.000 người đã di chuyển tới tới nơi an toàn, theo số liệu của Hội đồng quản lý giảm thiểu rủi ro thảm họa tỉnh Lanao Del Sur (PDRRMC). Trong số những gia đình được di tản, có 387 gia đình ở Tubaran, 573 ở Binidayan, 355 ở Pagayawan, 350 ở Bayang, 22 ở Marogong, 21 ở Ganassi, và 9 ở Calanogas.

Quân đội Philippines đã tiêu diệt 5 kẻ tình nghi là tay súng của Maute trong các cuộc giao tranh, và 4 trong số đó đã được nhận dạng. Ngày 20/6, lực lượng này cho biết họ đã bao vây hang ổ nơi những tên khủng bố đang ẩn nấp tại Tubaran.

Chính quyền Philippines cho biết tên Abu Dar là 1 trong những đầu sỏ khủng bố đã chỉ huy nhóm phiến quân Maute chiếm thành phố Marawi hồi năm ngoái. Sau 5 tháng giao tranh, các lực lượng an ninh Philippines đã tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi kết thúc cuộc chiến khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Phó Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm hỗn hợp Marawi, đại tá Romeo Brawner, tên Abu Dar và 40 đồng bọn đã trốn khỏi thành phố này trong những ngày đầu của cuộc giao tranh.

Cuộc chiến chống khủng bố đã khiến cơ sở hạ tầng tại Marawi bị phá hủy và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte buộc phải ban hành thiết quân luật cho toàn bộ khu vực Mindanao cho tới hết năm 2018.

Đức Hoàng

Theo ABS CBN