1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines thuê 2 máy bay Nhật Bản để tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Philippines hôm nay 27/3 đã tiếp nhận 2 trong số 5 máy bay huấn luyện TC-90 mà nước này thuê của Nhật Bản nhằm giúp nâng cao năng lực tuần tra hàng hải của Manila.

Hai máy bay TC-90 trong lễ bàn giao tại căn cứ hải quân ở Philippines hôm 27/3 (Ảnh: Rappler)
Hai máy bay TC-90 trong lễ bàn giao tại căn cứ hải quân ở Philippines hôm 27/3 (Ảnh: Rappler)

2 máy bay vận tải TC-90 đã được Nhật Bản bàn giao cho Philippines trong buổi lễ diễn ra tại căn cứ hải quân Heraclo Alano tại tỉnh Cavite, phía nam thủ đô Manila của Philippines hôm nay 27/3. Đây là lần đầu tiên các máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được chuyển sang cho một nước khác sử dụng.

Tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kenji Wakamiya cho biết hai nước ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hợp tác nhằm đối phó với các thách thức an ninh như vấn đề Biển Đông. Tham gia lễ bàn giao có Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana.

Trước đó, Nhật Bản và Philippines đã ký hợp đồng thuê 5 máy bay TC-90 vào tháng 10 năm ngoái. Phạm vi hoạt động của TC-90 được đánh giá rộng gấp đôi so với các máy bay mà Philippines hiện đang sử dụng.

3 máy bay TC-90 còn lại trong hợp đồng thuê với Nhật Bản dự kiến sẽ được chuyển cho Philippines trước tháng 3/2018. Hai phi công của Hải quân Philippines và 6 nhân viên quân sự khác, bao gồm lực lượng bảo trì máy bay, đang được huấn luyện tại Nhật Bản.

Việc triển khai các máy bay TC-90 được cho là nhằm nâng cao năng lực của Hải quân Philippines trong các hoạt động tuần tra bảo đảm chủ quyền và an ninh trên Biển Đông. Nhật Bản cũng hy vọng có thể giúp đỡ Manila thúc đẩy năng lực tuần tra hàng hải nhằm đối phó với các động thái ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trên Biển Đông.

Thành Đạt

Theo NHK