1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines thôi kiện Trung Quốc nếu...

Tổng thống Philippines lạc quan về vấn đề biển Đông sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình ở APEC.

Ngày 19-11, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã trả lời phỏng vấn độc quyền của báo The Straits Times (Singapore) về vấn đề tranh chấp biển Đông nhân chuyến thăm Singapore trong hai ngày 18 và 19-11.

Ông Aquino cho rằng tìm kiếm phán quyết về tranh chấp biển Đông với Trung Quốc ở tòa án trọng tài quốc tế sẽ không còn cần thiết nếu ASEAN và Trung Quốc hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông.

Ông cho biết tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC ở Bắc Kinh hồi tuần trước, ông Tập Cận Bình đã khẳng định nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề tranh chấp biển Đông. Ông nhận định đây là dấu hiệu lành mạnh, làm giảm một ít áp lực trong vấn đề biển Đông.

Ông hy vọng sẽ có chuyển động tích cực sau cuộc gặp này nhưng lưu ý nếu mọi việc tiếp tục đứng yên, Philippines vẫn theo đuổi vụ kiện với Trung Quốc ở tòa án trọng tài quốc tế.
 
Philippines thôi kiện Trung Quốc nếu...
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) chào đón Tổng thống Aquino tại Singapore ngày 18-11 (ảnh: MANILA BULLETIN)

Tối hôm trước, phát biểu tại buổi dạ tiệc tọa đàm về chủ đề Thế giới trong năm 2015 do tạp chí The Economist (Anh) tổ chức ở Singapore, Tổng thống Aquino ghi nhận cuộc gặp giữa ông với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh cho thấy có thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề tranh chấp biển Đông.

Ông cho rằng ông và Chủ tịch Tập Cận Bình nói chuyện trở lại là một thay đổi có ý nghĩa vì trước đây hai bên đưa ra nhiều tuyên bố phản bác lập trường của nhau.

Ông cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã tỏ dấu hiệu quan tâm đến tìm kiếm các giải pháp mang tính xây dựng giữa hai nước trong vấn đề biển Đông.

Trong cuộc gặp cùng ngày với Tổng thống Aquino tại Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh cuộc gặp giữa Tổng thống Aquino với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Lý Hiển Long hy vọng sẽ có kết cục tốt đẹp và công bằng cho vấn đề tranh chấp biển Đông.

Trong khi đó, Đài Truyền hình TV5 (Philippines) đưa tin phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Bộ Quốc phòng Philippines tại Quezon hôm 17-11, Tổng thống Aquino cho biết chương trình hiện đại hóa quân đội tiến triển đúng lộ trình.

Trong bốn năm qua, chính phủ đã chi gần 1 tỉ USD cho 46 dự án mua vũ khí. Đáng chú ý là các dự án mua máy bay FA-50 Golden Eagle, trực thăng đa năng Bell 412, UH-1 Iroquois và AW109.

Ông Aquino cho biết từ nay đến năm 2017, chính phủ sẽ chi thêm cho 33 dự án gồm mua tên lửa phòng không, máy bay vận tải C-130T Hercules, máy bay tuần tra, máy bay chiến đấu tầm xa, trực thăng săn ngầm, tàu đổ bộ và tàu chiến, thiết bị quan sát ban đêm và thiết bị thông tin liên lạc.
 
Trong bài viết trên trang tin quốc phòng Defense One của Mỹ ngày 18-11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhận định trước tình hình Nga và Trung Quốc đầu tư mạnh cho quân đội, Mỹ cần tăng tốc hiện đại hóa quân đội bằng đầu tư dài hạn cho công nghệ và sáng tạo. Ông cho biết Bộ Quốc phòng sẽ mời các nhân tài trong và ngoài chính phủ tham gia thẩm định các công nghệ và hệ thống vũ khí mới.

Theo Lê Linh
Pháp luật TPHCM