1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines quyết tăng cường tuần tra trên biển

(Dân trí) - Philippines hôm nay đã cam kết tăng cường các cuộc tuần tra trên biển khi nước này tiếp nhận tàu chiến thứ 2 từ Mỹ nhằm thúc đẩy khả năng phòng thủ trong lúc có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Philippines nhận tàu chiến thứ 2 từ Mỹ, quyết tăng cường tuần tra trên biển
Tàu chiến BRP Ramon Alcaraz đến vịnh Subic, phía tây bắc Manila trong lễ tiếp nhận ngày 6/8.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã dẫn đầu lực lượng hải quân chào đón BRP Ramon Alcaraz, một tàu chiến lớp Hamilton mà Manila mua của Mỹ.

Con tàu thả neo tại Subic, một căn cứ hải quân cũ của Mỹ trên bờ biển phía tây của đảo Luzon nhìn ra Biển Đông, nơi Philippines có các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

“Giờ đây tàu BRP Alcaraz đã đến Philippines, chúng ta sẽ tăng cường các cuộc tuần tra trên vùng đặc quyền kinh tế của mình”, Tổng thống Aquino nói trong bài phát biểu tại lễ tiếp nhận tàu. “Con tàu sẽ thúc đẩy khả năng của chúng ta trong việc ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào”.
 
Tổng thống Philippines Aquino lên thăm tàu BRP Ramon Alcaraz.


Tổng thống Philippines Aquino lên thăm tàu BRP Ramon Alcaraz.

Alcaraz, được đặt theo tên một người anh hùng thời Thế chiến II, là tàu chiến thứ 2 mà Philippines mua của đồng minh Mỹ trong những năm gần đây để nâng cấp nền quân đội vốn được trang bị yếu kém.

Con tàu đầu tiên, BRP Gregorio del Pilar, được mua vào năm 2011 và ngay lập tức được cử đi để tuần tra các vùng biển của Philippines nhằm đối phó với điều mà Manila gọi là tình trạng quân sự hóa ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp.

Hồi năm ngoái, tàu Gregorio del Pilar đã đối mặt với các tàu Philippines trong cuộc đối đầu căng thẳng vì Scarborough/Hoàng Nham, một bãi cạn nhỏ ngoài khơi gần Subic. Trung Quốc sau đó đã giành quyền kiểm soát bãi cạn sau khi Philippines rút lui.
 
Tổng thống Philippines Aquino lên thăm tàu BRP Ramon Alcaraz.
Tàu Alcaraz được mua của Mỹ hồi năm 2012 và đã trải qua quá trình tân trang với chi phí trên 15 triệu USD.

Tàu Alcaraz 3.250 tấn có thể chịu được các con sóng mạnh và trụ trên biển lâu hơn so với bất kỳ tàu hiện thời nào của Philippines, cho phép nó tiến hành các cuộc tuần tra rộng hơn, hải quân nước này cho hay.

Quân đội Philippines bị xem là một trong những lực lượng yếu nhất trong khu vực và đang tìm kiếm sự trợ giúp của Mỹ để thúc đẩy các khả năng.

Chính phủ Philippines hồi tuần trước cho hay viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Manila có thể tăng hơn 60% lên 50 triệu USD trong năm nay, với khả năng mua tàu hải quân thứ 3.
 
Tàu Alcaraz đang tiến vào vịnh Subic.
Tàu Alcaraz đang tiến vào vịnh Subic.

Một số lượng nhỏ các binh sĩ Mỹ hiện đang hoạt động luân phiên để tham gia công tác huấn luyện tại Philippines, bộ quốc phòng nước này gần đây cho biết đang đàm phán với Mỹ để cùng sử dụng các căn cứ quân sự tại Philippines.

Các máy bay trinh sát P3 Orion của hải quân Mỹ cũng đang trợ giúp Philippines thu thập thông tin tình báo về các hoạt động tăng cường quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông.
 
Đông đảo các quan chức và người dân tham gia lễ tiếp nhận tàu vào ngày 6/8.
Đông đảo các quan chức và người dân tham gia lễ tiếp nhận tàu vào ngày 6/8.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, thậm chí các vùng biển gần bờ của các quốc gia láng giềng.

Subic, cùng với căn cứ không quân Clark gần đó, từng là các căn cứ quân sự của Mỹ trong một thời gian dài. Đến năm 1991, thượng viện Phippines đã bỏ phiếu phê chuẩn việc đóng cửa các căn cứ này tại quốc gia Đông Nam Á.


Tổng thống Aquino bắt tay với các thủy thủ trong lễ tiếp nhận tàu chiến thứ 2 từ Mỹ.
Tổng thống Aquino bắt tay với các thủy thủ trong lễ tiếp nhận tàu chiến thứ 2 từ Mỹ.
An Bình
Theo AFP