1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines nêu điều kiện đàm phán với Trung Quốc

(Dân trí) - Trung Quốc cần chấm dứt các hành động khiêu khích ở Biển Đông trước khi Philippines chấp nhận tham gia đàm phán song phương giải quyết những bất đồng, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 31/8 tuyên bố.


Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một diễn đàn truyền thông kéo dài hai ngày từ hôm qua 30/8, Ngoại trưởng Yasay đã ám chỉ rằng Manila sẽ không bỏ qua phán quyết của tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc (PCA) hồi tháng trước để đàm phán với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Philippines khẳng định: “Chúng tôi tôn trọng phán quyết đó, và hối thúc Trung Quốc cũng có hành động tương tự”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Philippines cũng đề nghị thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin trước khi các bên tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào. Ông nói: “Miễn là chúng ta nhất trí đàm phán, chúng tôi muốn thấy không bên nào có hành động khiêu khích”.

Ngoại trưởng Yasay cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần ngừng các hoạt động xây dựng ở bãi cạn Scarborough để các cuộc đàm phán song phương có thể diễn ra. Ông cho biết Mỹ cũng coi đây là “lằn ranh đỏ” các bên không nên vượt qua. Bên cạnh đó, Philippines hy vọng Trung Quốc sẽ không ngăn chặn các ngư dân Philippines đánh bắt ở vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough.

Ngoại trưởng Yasay nói: “Điều quan trọng đối với chúng tôi là cho Trung Quốc cơ hội gỡ lại thể diện. Tranh chấp giữa chúng tôi với Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền ở Biển Đông chỉ là một khía cạnh nhỏ trong quan hệ song phương. Philippines có thể tạo điều kiện và thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, qua đó góp phần vào hòa bình và ổn định trên thế giới”.

Tháng trước, PCA đã ra phán quyết bác bỏ đòi hỏi về “đường chín đoạn” của Trung Quốc tại Biển Đông, cũng như việc Bắc Kinh tìm cách ngăn chặn ngư dân Philippines hoạt động tại vùng biển này. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn ngang ngược không công nhận phán quyết, đồng thời tuyên bố tiếp tục cấm các hoạt động đánh bắt cá gần bãi cạn Scarborough và các hoạt động xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Trong khi đó, sau khi lên nắm quyền hồi tháng 6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố sẽ nỗ lực bảo vệ quyền đánh bắt của ngư dân nước này. Ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc có thể giúp phá vỡ tình trạng bế tắc hiện nay.

Trong một diễn biến liên quan khác, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ phán quyết của PCA về Biển Đông. Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng phán quyết của PCA là cơ hội quan trọng để duy trì trật tự quốc tế dựa trên các quy định hiện hành, cũng như thể hiện sự tôn trọng với luật pháp quốc tế và ủng hộ thịnh vượng và ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ ủng hộ các nỗ lực ngoại giao để giải quyết tranh chấp lãnh thổ mà không cần tới "giải pháp quân sự". Ông nói: "Chúng tôi cũng quan tâm tới việc không làm thổi bùng ngọn lửa xung đột mà cần khích lệ các bên liên quan giải quyết tranh chấp và những tuyên bố chủ quyền của họ thông qua quá trình pháp lý và ngoại giao".

Ngọc Anh

Tổng hợp