1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines lập đơn vị đặc biệt chuyên về Biển Đông

(Dân trí) - Chính phủ Philippines hôm qua 23/3 cho biết đã lập ra một đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ phối hợp và thống nhất về chính sách và hoạt động của các cơ quan ban ngành khác nhau về vấn đề Biển Đông.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Philippines Benigno Aquino. (Ảnh: AFP)

Hãng tin Kyodo của Nhật hôm nay dẫn văn bản của Văn phòng tổng thống Philippines cho biết, đơn vị này sẽ do Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Cesar Garcia đứng đầu và gồm các thành viên từ các cơ quan ngoại giao, quốc phòng, tư pháp, năng lượng, tài nguyên môi trường, giao thông và liên lạc. Đơn vị này cũng bao gồm các thành viên đến từ quân đội, lực lượng tuần duyên, cảnh sát biển…

Lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm "sắp xếp và đồng bộ hóa việc sử dụng các năng lực của nhiều cơ quan chính phủ khác nhau để đạt mục tiêu quốc gia ở Biển Đông”.

Những năm gần đây, Philippines đã phản đối tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough - khu vực mà Trung Quốc chiếm đóng năm 2012. Philippines đang chờ phán quyết từ tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague sau khi đệ đơn khởi kiện Trung Quốc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Minh Phương

Theo Kyodo