1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines lại yêu cầu bắt cựu Tổng thống Arroyo

(Dân trí) - Một tòa án ở Philippines đã yêu cầu bắt giữ cựu Tổng thống Arroyo vì các cáo buộc tham ô. Động thái mới này dẫn đến nhiều khả năng bà Arroyo phải trở lại nhà giam sau khi được tại ngoại hồi tháng 7 vừa qua.

 
Philippines lại yêu cầu bắt cựu Tổng thống Arroyo
Bà Arroyo mới được tại ngoại hồi tháng 7 vừa qua, sau khi bị bắt giữ 7 tháng vì cáo buộc gian lận bầu cử.
 

Tòa án chưa thực hiện lệnh bắt giữ, được đưa ra vào cuối ngày thứ tư 3/10, đối với bà Arroyo và 10 cựu quan chức nhà bước vì những cáo buộc sử dụng sai quỹ xổ số nhà nước, bởi tòa án vẫn còn đang xác định rõ tiến trình thực hiện một loạt vụ bắt giữ này.

 

Bà Arroyo, 65 tuổi, tổng thống Philippines từ  năm 2001-2010, khó có khả năng thoát được lệnh bắt giữ lần này bởi cáo buộc theo Luật tham ô không cho phép tại ngoại. Ngoài ra, hình phạt cao nhất đối với cáo buộc này là tù chung thân.

 

Hồi tháng 7 vừa qua bà Arroyo mới được tại ngoại sau khi bị giam giữ 7 tháng tại một bệnh viện quân đội vì bị cáo buộc tội gian lận bầu cử, một tội nhẹ hơn.

 

Luật sư của bà Arroyo, Ferdinand Topacio, cho biết văn phòng của bà hiện vẫn đang đánh giá tình hình.

 

Bà Arroyo còn đối mặt với những cáo buộc nhận hối lộ trong hợp đồng băng thông rộng trị giá 329 triệu USD với công ty Trung Quốc ZTE Corp, năm 2007. Tuy nhiên, hợp đồng này sau đó đã bị hủy bỏ. Bà phủ nhận mọi cáo buộc và đã xin được bảo lãnh cả hai trường hợp.

 

Vào tuần này, bà cũng đệ đơn tham gia tranh cử nghị sỹ quốc hội nhiệm kỳ hai, trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 5 năm tới.

 

Việc đưa cựu Tổng thông Arroyo ra công lý của chính quyền Tổng thống Benigno Aquino đã được giới đầu tư hoan nghênh là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính phủ đang nghiêm túc trong công cuộc chống tham nũng.

 

Trong nghị quyết hồi tháng 9 vừa qua, văn phòng kiểm toán cáo buộc bà Arroyo và đồng phạm đã tham ô công quỹ 366 tiệu peso (8,8 triệu USD) bằng cách chuyển đổi các khoản quỹ xổ số sang lợi ích cá nhân.

 

Năm ngoái, bà Arroyo, người mắc bệnh hiếm gặp về xương, đã bị chặn ở sân bay quốc tế Manila khi bà đang định lên máy bay ra nước ngoài điều trị.

 

Một cựu Tổng thống khác, ông  Joseph Estrada, cũng đã bị chính quyền bà Arroyo truy tố theo luật tham ô. Ông bị kết tội và bị kết án tù chung thân, nhưng đã được tha bổng một thời gian ngắn sau đó. Ông hiện đang lên kế hoạch trở lại chính trường khi tham gia tranh cử thị trưởng Manila.

 

Vũ Quý

Theo AFP