1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines không tuân thủ luật cấm đánh bắt của Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Các ngư dân Philippines không cần quan tâm tới một quy định của Trung Quốc yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải xin phép khi vào hầu hết Biển Đông, Bộ quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 16/1 tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.

Luật cấm đánh bắt mới của được tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, thông qua hồi tháng 11/2013 và có hiệu lực kể từ đầu năm nay. Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì các tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng, trong đó có Philippines.

Phát biểu trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở miền bắc Philippines, Bộ quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 16/1 cho hay luật của Trung Quốc không áp dụng đối với lãnh hải Philippines.

"Chúng tôi sẽ không tuân thủ các quy định của họ trong lãnh thổ của chúng tôi. Tại sao chúng tôi cần xin phép một nước khác vốn không sở hữu các ngư trường của chúng tôi?", ông Gazmin phát biểu trước báo giới.

"Chúng tôi có khả năng đảm bảo an toàn cho các ngư dân Philippines", ông Gazmin nhấn mạnh.

Chính phủ Philippines có thể điều tàu hộ tống ngư dân

Philippines đã vướng vào một cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng với Trung Quốc liên quan tới các bãi cạn và các hòn đảo tranh chấp vở Biển Đông (Manila gọi là Biển Tây Philippines).

Bộ trưởng Gazmin cho hay chính phủ Philippines có thể cung cấp các tàu hộ tống cho các ngư dân Philippines "nếu cần".

Bộ ngoại giao Philippines trước đó nói rằng quy định mới của tỉnh Hải Nam ảnh hưởng tới vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, một khu vực rộng 200 hải lý tính từ bờ biển, nơi nước này có quyền thăm dò và khai thác các tài nguyên thiên nhiên theo một công ước của Liên hợp quốc được phê chuẩn năm 1982.

Vào năm 2012, hải quân Philippines đã đối đầu với các tàu Trung Quốc vì bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham), một bãi cạn nằm ngay ngoài khơi hòn đảo chính Luzon của Philippines.

Trung Quốc cuối cùng đã kiểm soát bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham sau khi Manila rút lui. Tuy nhiên, chính phủ Philippines đang tìm kiếm sự phân xử của Liên hợp quốc nhằm giải quyết tranh chấp, điều mà Trung Quốc phản đối.

"Trung Quốc tự coi mình là siêu cường, nhưng lại bắt nạt các quốc gia nhỏ bé như chúng tôi, vốn có khả năng quân sự khiêm tốn", Bộ trưởng quốc phòng Philippines Gazmin nói.

Các quy định mới về hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông được cơ quan lập pháp tỉnh Hải Nam thông qua tháng 11/2013 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Quy định này yêu cầu tất cả các tàu thuyền không được đánh bắt cá ở vùng biển này và phải khai báo với các cơ quan chức năng Trung Quốc khi vào Biển Đông.

Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và đảo Đài Loan đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các quy định trên của Trung Quốc.
 
An Bình
Theo AFP