1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Hàng trăm tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ là phi pháp

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay tuyên bố sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động phi pháp.

Philippines: Hàng trăm tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ là phi pháp - 1

Ảnh chụp đảo Thị Tứ năm 2017. (Ảnh: Reuters)

“Sự hiện diện của các tàu Trung Quốc gần và xung quanh đảo Pagasa là phi pháp”, AFP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay 4/4 cho biết.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết “chiến thuật bầy đàn” thông qua việc triển khai số lượng lớn tàu xung quanh đảo Thị Tứ theo chu kỳ lặp lại đã đặt ra nhiều câu hỏi về ý đồ thực sự của Trung Quốc. Động thái này cũng làm dấy lên lo ngại về vai trò của các tàu Trung Quốc “nhằm hỗ trợ các mục tiêu mang tính cưỡng ép” của Bắc Kinh.

Giới phân tích nhận định đây có thể là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây sức ép với Philippines sau khi quốc gia Đông Nam Á tiến hành các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trên hòn đảo này.

“Khi chính phủ Trung Quốc không phủ nhận những hành động này thì đây rõ ràng là chính sách do họ thông qua”, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết.

Philippines: Hàng trăm tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ là phi pháp - 2

Các tàu Trung Quốc di chuyển dày đặc gần đảo Thị Tứ hồi tháng 12/2018. (Ảnh: AMTI)

Đảo Thị Tứ (Philippines gọi là đảo Pag-asa) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong tranh chấp Biển Đông cũng đòi chủ quyền đối với đảo Thị Tứ, gồm Trung Quốc, Philippines và Đài Loan. Philippines đang chiếm đóng trái phép hòn đảo này.

Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI), một đơn vị thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, hiện có khoảng hơn 100 dân thường và một số binh sĩ sinh sống trên đảo Thị Tứ.

Quân đội Philippines cho biết trong 3 tháng đầu năm nay, ít nhất 275 tàu cá và tàu tuần duyên Trung Quốc đã được nhìn thấy xuất hiện xung quanh đảo Thị Tứ.

Người phát ngôn Tổng thống Philippines Salvador Panelo hồi đầu tuần cho biết Philippines đã trao công hàm phản đối tới Trung Quốc vì sự hiện diện của các tàu này.

Thành Đạt

Theo AFP