1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc "ức hiếp" ở Biển Đông

(Dân trí) - Philippines ngày 28/4 đã cáo buộc Trung Quốc "dùng chiêu trò ức hiếp" hai tàu của Philippines ở vùng biển tranh chấp giữa hai nước tại Biển Đông. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hôm 8/4.

Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc ức hiếp ở Biển Đông
Tàu Philippines đối đầu với tàu Trung Quốc ở bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham. 

Theo cáo buộc từ Manila, sáng 28/4, một tàu lớn của Trung Quốc đã bất ngờ chuyển hướng rồi tăng tốc đột ngột lên 20 hải lý/h (37 km/h) để vượt qua hai tàu tuần duyên của Philippines, tạo ra những đợt sóng lớn đánh vào hai tàu này.

Vụ việc diễn ra gần bãi đá ngầm tranh chấp giữa hai nước, mà Philippines gọi là Scarborough, còn Trung Quốc gọi là Hoàng Nham.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết không có người bị thương trong vụ “ức hiếp”, song hành động của tàu Trung Quốc đã gây nguy hiểm cho các tàu Philippines.

"Tàu của chúng tôi đã không đáp trả hành động ức hiếp này", ông Raul Hernandez cho biết thêm.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hôm 8/4, liên quan tới việc các tàu Trung Quốc tìm cách ngăn không cho lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines bắt các ngư dân Trung Quốc đang hoạt động đánh bắt cá tại bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham.

Vũ Anh
Theo AFP